Bí quyết gì giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Philippines?

Tự nhận không bằng đẳng cấp của HLV Eriksson, nhưng HLV Park Hang seo 2 lần giành chiến thắng trong cuộc đấu trí với cựu HLV ĐT Anh ở bán kết AFF cup 2018. Ảnh: NHƯ Ý
Tự nhận không bằng đẳng cấp của HLV Eriksson, nhưng HLV Park Hang seo 2 lần giành chiến thắng trong cuộc đấu trí với cựu HLV ĐT Anh ở bán kết AFF cup 2018. Ảnh: NHƯ Ý
TP - Ông Park Hang Seo đã chia sẻ bí quyết để giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Philippines ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2018, diễn ra trên sân Mỹ Đình tối 6/12.

“Đã 10 năm rồi đội tuyển Việt Nam mới vào chung kết AFF Cup. Tôi muốn gửi lời cảm ơn sự cổ vũ của các CĐV. Tôi tự hào với các cầu thủ của tôi trong trận đấu ngày hôm nay” - Ông Park Hang Seo nói.

Theo HLV Park Hang Seo, ông rất vui với bàn thắng mở tỉ số của Quang Hải sau pha kiến tạo như đặt của Phan Văn Đức. Tuy nhiên, ông đặc biệt ấn tượng với pha ghi bàn của Công Phượng. HLV Park Hang Seo cũng cho biết, Philippines nửa cuối hiệp 2 cần có bàn thắng để đi tiếp nên chơi rát.

“Không khó hiểu thể lực Việt Nam đã đi xuống. Tôi nói với các cầu thủ, nếu chúng ta chơi tốt, không bị thủng lưới trong hiệp 1, chúng ta sẽ có cơ hội trong hiệp 2. Bởi trong trận lượt đi, tôi đã quan sát các cầu thủ Philippines từ phút 65 trở đi chơi rối và không có bài gì cả. Thế nên, chúng ta đã có cơ hội và chiến thắng”-HLV Park Hang Seo nói.

Theo ông Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam có các cầu thủ trẻ và kinh nghiệm. Ông đã kết hợp cả hai yếu tố này. “Cầu thủ trẻ ít kinh nghiệm nhưng có nguồn năng lượng dồi dào. Những cầu thủ kinh nghiệm sẽ không có sức khoẻ được như các cầu thủ trẻ. Vì vậy mà sẽ có sự kết hợp giữa hai nhóm cầu thủ này trong từng trận đấu”-HLV Park Hang Seo nói.

Dù tuyển Việt Nam đánh bại Philippines để giành vé vào chung kết AFF Cup 2018, HLV Park Hang Seo khiêm tốn nhận Eriksson bên kia chiến tuyến là HLV đẳng cấp hơn.

“Sven-Goran Eriksson là một HLV đẳng cấp thế giới. Được đối đầu với ông ấy là một vinh dự với tôi. Đúng là tôi đã thắng Philippines 2 lần nhưng đẳng cấp của tôi vẫn chưa thể so với Eriksson”, HLV Park Hang Seo nói.

Bên kia chiến tuyến, ông Sven-Goran Eriksson lên tiếng chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Theo ông Eriksson, đội tuyển Việt Nam hội đủ yếu tố để vô địch AFF Cup 2018. “Tôi xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Các bạn là ứng viên vô địch của giải đấu. Hôm nay chúng tôi đã thua, tôi xin chúc Việt Nam may mắn khi đấu trận chung kết với Malaysia” - ông Eriksson cho biết.

Theo HLV Eriksson, Philippines đã chơi tốt và đạt mục tiêu ban đầu cho tới khi phải thay đổi lối chơi trong hiệp 2. Tuy nhiên, đội bóng của ông đã phải trả giá khi không ghi được bàn thắng.

Tại trận chung kết, đội tuyển Việt Nam sẽ tái ngộ Malaysia, đội thua thầy trò ông Park 0-2 ở vòng bảng. Tuy nhiên, HLV Park Hang Seo cảnh báo, đây sẽ là trận đấu khó khăn. Ông Park Hang Seo nói: “Việt Nam thắng Malaysia 2-0 ở vòng bảng, nhưng họ có những cầu thủ tấn công rất mạnh. Việt Nam cần phải tuân thủ đấu pháp như trong các trận đấu đã qua và giữ được tinh thần. Nếu có được điều đó thì chúng ta sẽ giành được mục tiêu đã đề ra”.   

Đội tuyển Việt Nam được thưởng 1 tỷ đồng

Với thành tích giành vé vào Chung kết AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng 1 tỉ đồng. Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn hôm qua cho biết, tổng cộng, đội bóng của HLV Park Hang Seo từ đầu giải đã nhận thưởng 3,1 tỷ đồng. Số tiền thưởng dự báo có thể tiếp tục tăng trong những ngày tới. Trước mắt với việc vào chung kết AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã chắc chắn nhận phần thưởng 100.000 USD. Phần thưởng cho chức vô địch là 300.000 USD. 

MỚI - NÓNG