Cháy tàu quốc tịch Indonesia ở Hải Phòng

Đang thả neo trên sông Cấm (Hải Phòng), tàu Cosmic 9 quốc tịch Indonesia chở nhựa đường bất ngờ phát cháy. Sau hơn 2 giờ, đám cháy mới được dập tắt, 16 thuyền viên may mắn thoát nạn.
Cháy tàu quốc tịch Indonesia ở Hải Phòng ảnh 1

Các thuyền viên trên tàu Cosmic 9 phối hợp cùng lực lượng PCCC Hải Phòng chữa cháy. Ảnh: Giang Chinh/ VnExpress

Khoảng 3h40 sáng nay, tại cầu cảng Tổng kho xăng dầu Thượng Lý (Công ty xăng dầu khu vực 3) trên sông Cấm, quận Hồng Bàng (Hải Phòng), tàu Cosmic 9, quốc tịch Indonesia, bất ngờ phát cháy. 

Lửa kèm cột khói đen được xác định bốc lên từ hầm máy tàu. Khi đó trên tàu có 16 thuyền viên và đầy nhựa đường vừa cập cảng chờ làm thủ tục.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hải Phòng điều động một tàu chữa cháy cùng 20 chiến sĩ tiếp cận phối hợp cùng thuyền viên của tàu, Đội chữa cháy tổng kho xăng dầu Thượng Lý triển khai dập lửa. Đến 6h cùng ngày, hỏa hoạn được dập tắt.

Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân cháy tàu. 

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.