Cháy nhà 3 tầng trong đêm, 5 người chết thảm

Thi thể các nạn nhân đang được di chuyển ra khỏi hiện trường. Ảnh: Thanh Hà
Thi thể các nạn nhân đang được di chuyển ra khỏi hiện trường. Ảnh: Thanh Hà
TPO - Vào nửa đêm khi mọi người đang say giấc ngủ, ngọn lửa bùng lên ở ngôi nhà 3 tầng nằm sâu trong ngõ. Khói lửa mịt mù khiến 5 người đang ngủ ở tầng 3 bị mắc kẹt trong ngôi nhà cháy.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 0h ngày 11/6 tại ngôi nhà 3 tầng nằm sâu trong ngõ 190 đường Hoàng Mai, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo các nhân chứng, sau một tiếng nổ nhỏ, ngọn lửa bùng lên từ tầng một rồi nhanh chóng cháy lan lên các tầng bên trên.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra cháy, trong ngôi nhà có 10 người. Phát hiện ra hỏa hoạn, 5 người ở tầng 2 đã kịp chạy thoát. 5 người còn lại ở tầng 3 gồm 2 cụ già, 1 cháu nhỏ và cặp vợ chồng trẻ bị kẹt lại trong ngôi nhà cháy và tử vong.

Cháy nhà 3 tầng trong đêm, 5 người chết thảm ảnh 1

Đến 7h sáng các thi thể được tìm thấy và đưa ra ngoài. Ảnh: Thanh Hà.

Nhận đượ tin báo, lực lượng PCCC đã phối hợp với công an khu vực, công an phường, công an quận để tiến hành dập lửa.

Nhiều xe cứu hỏa đến hiện trường trong đêm, nhưng do ngõ nhỏ và nằm sâu bên trong khiến công tác dập lửa gặp khó khăn. “Lực lượng công an phải dùng bình cứu hỏa mini để dập lửa. Ngôi nhà này chật hẹp chỉ khoảng 20 mét vuông”, một người dân cho hay.

Cháy nhà 3 tầng trong đêm, 5 người chết thảm ảnh 2

Đám cháy khiến 5 người trong gia đình chết thảm. Ảnh: Thanh Hà.

Gần một giờ sau, đám cháy được khống chế. Một người sống trong căn nhà bị cháy cho biết, vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, mọi người trong nhà đều đang ngủ. “Chồng tôi đập cửa và kéo 2 đứa con tôi chạy ra ngoài. Lúc đó khói lửa mù mịt. Vợ chồng tôi vừa chạy ra khỏi nhà thì ngọn lửa bùng lên rất mạnh”, người này cho hay.

Cháy nhà 3 tầng trong đêm, 5 người chết thảm ảnh 3

Tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Cháy nhà 3 tầng trong đêm, 5 người chết thảm ảnh 4

Xe cứu thương đến chuyển thi thể các nạn nhân. Ảnh: Thanh Hà.

Tại hiện trường, căn nhà cháy đen từ dưới lên trên. Nhiều tài sản trong  nhà bị cháy rụi.

Đến 7h hôm nay, thi thể các nạn nhân được cơ quan chức năng đưa ra ngoài và chuyển đi bằng xe cứu thương.

Ngôi nhà trên thuộc tổ 53 phường Tương Mai người đứng tên là ông Nguyễn Văn Chung (SN 1978).


Danh tính các nạn nhân được xác định gồm:

Ông Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1953

Bà Lưu Thị Lý, vợ ông Sơn, sinh năm 1952

Anh Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1982

Chị Lê Thị Chiên, vợ anh Hiếu, sinh năm 1984

Cháu bé Nguyễn Quang Huy, 8 tháng tuổi

MỚI - NÓNG