Cháy lớn tại nhà máy sản xuất nến Hải Phòng

Cháy lớn tại nhà máy sản xuất nến Hải Phòng
TPO - Tối 24/7, tại công ty sản xuất nến Aroma Baycands trụ sở phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, Hải Phòng xảy ra vụ cháy lớn.
Cháy lớn tại nhà máy sản xuất nến Hải Phòng ảnh 1 Đến 23h 45, một phần đám cháy đã bị khống chế, lực lượng PCCC đang tích cực dập lửa.

Tính đến 23 giờ 30, đám cháy vẫn chưa được khống chế. Các phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam, Nguyễn Xuân Bình, Lê Thanh Sơn đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo chữa cháy.

Cháy lớn tại nhà máy sản xuất nến Hải Phòng ảnh 2 Các lãnh đạo UBND TP Hải Phòng có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo cứu hỏa.
Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Bình thông tin nhanh: Đám cháy xảy ra lúc hơn 19 giờ. Thời điểm đó có một số công nhân làm việc trong xưởng thành phẩm thì phát hiện vụ cháy. Các công nhân đã dùng phương tiện tại chỗ dập lửa nhưng không ngăn được đám cháy đã báo cơ quan chức năng.

Lúc 19h20 lực lượng PCCC và CA quận Dương kinh nhận tin báo có vụ hỏa hoạn đã huy động tối đa phương tiện và lực lượng đến hiện trường dập đám cháy. Ngoài lực lượng PCCC của sở PCCC, TP còn huy động lực lượng PCCC cảng, hàng không, xăng dầu tham gia cứu hỏa.

Theo ông Bình, lực lượng chức năng xác định không có thiệt hại về người, chỉ có một công nhân bị ngạt đã được cấp cứu an toàn. Lực lượng PCCC đã ngăn chặn không cho đám cháy lan vào kho hóa chất dễ phát nổ trong nhà máy.

Cháy lớn tại nhà máy sản xuất nến Hải Phòng ảnh 3 Đến 23h, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế.
Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng cho biết đơn vị này đã huy động toàn bộ 30 phương tiện cùng 600 cán bộ chiến sỹ tham gia cứu hỏa. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn nước nên công tác cứu hỏa gặp không ít khó khăn. Các xe cứu hỏa phải quay đi đảo lại liên tục để lấy nước dập lửa. Theo đại tá Dũng, lực lượng PCCC phải dùng các biện pháp khẩn cấp ngăn không cho ngọn lửa cháy lan sang khu vực lân cận.

Đồng thời từng bước khống chế ngọn lửa, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại đám cháy vẫn chưa được khống chế.

Được biết Công ty Aroma Bay Candles chuyên sản xuất nến thơm là DN 100% vốn nước ngoài, có 1400 công nhân.

Những hình ảnh về vụ cháy:

Cháy lớn tại nhà máy sản xuất nến Hải Phòng ảnh 4

Đám cháy xuất phát từ kho thành phẩm sau đó lan ra các xưởng khác trong nhà máy.

Cháy lớn tại nhà máy sản xuất nến Hải Phòng ảnh 5

Lực lượng PCCC đã điều cả chục xe cứu hỏa tới hiện trường dập đám cháy. Tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa khống chế nổi. Lửa khói từ các khu nhà xưởng vẫn bốc lên cuồn cuộn.

Cháy lớn tại nhà máy sản xuất nến Hải Phòng ảnh 6
Cháy lớn tại nhà máy sản xuất nến Hải Phòng ảnh 7

Người dân hiếu kì đỗ xe kín đường quan sát tình hình vụ cháy.

Cháy lớn tại nhà máy sản xuất nến Hải Phòng ảnh 8

Lực lượng chức năng đã cúp điện khu vực chung quanh nhà máy bị hỏa hoạn

Cháy lớn tại nhà máy sản xuất nến Hải Phòng ảnh 9

Lo đám cháy lan rộng, nhân viên Cty TNHH Quốc tế Vĩnh Chân Việt Nam ở bên cạnh phải di chuyển máy tính văn phòng ra xa đám cháy.

Cháy lớn tại nhà máy sản xuất nến Hải Phòng ảnh 10

Lực lượng PCCC phải phá bức tường nhà để xe ở Cty bên cạnh đưa vòi rồng qua để dập lửa.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.