Cháy lớn sát trường mầm non, cô và trò hốt hoảng tháo chạy

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy
Ngọn lửa bùng lên tại căn nhà ngăn vách cho thuê trên đường Bùi Văn Ba rồi lan sang trường mầm non liền kề khiến nhiều cô và trò hốt hoảng tháo chạy.

Vụ cháy xảy ra vào lúc 10h45 ngày 28/4 tại căn nhà trong hẻm 118 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TPHCM.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, người dân phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút từ lầu 1 căn nhà ngăn vách cho thuê nằm trong hẻm 118 Bùi Văn Ba. Phát hiện cháy, nhiều người dân đã dùng bình CO2 và nước để dập lửa nhưng bất thành.

Do căn nhà được thiết kế bằng các vật liệu dễ bén lửa nên chỉ trong ít phút, đám cháy đã bùng phát mạnh và lan sang trường mầm non liền kề.

Ngay khi xảy ra cháy, nhiều giáo viên của trường mầm non đã hướng dẫn, đưa các cháu nhỏ ra ngoài an toàn.

Thượng tá Nguyễn Văn Xã – Phó phòng Cảnh sát PCCC quận 7 cho biết, ngay khi nhận được tin báo cháy, lực lượng chức năng đã huy động 9 xe chữa cháy các loại và hơn 50 chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Cháy lớn sát trường mầm non, cô và trò hốt hoảng tháo chạy ảnh 1

Cảnh sát tiến hành phun nước từ trên cao

Ngay khi có mặt, lính cứu hỏa đã chia thành nhiều mũi tiếp cận mặt trước căn nhà và trên nóc trường mầm non để phun nước dập lửa.

Sau khoảng 30 phút có mặt, lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song đã thiêu rụi toàn bộ lầu 1 của căn nhà.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.