Cháy hai tàu cá và ba căn nhà ở Kiên Giang, thiệt hại hàng tỷ đồng

TPO - Vào khoảng 15 giờ 30 phút chiều ngày 13/1, trên tuyến sông An Hoà (P. An Hoà, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) xảy ra một vụ cháy làm hai tàu cá và ba căn nhà bị lửa thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên, chiếc tàu đánh cá mang BKS KG - 1948TS do ông Lưu Văn Hầu, ngụ phường An Hòa, TP. Rạch Giá làm chủ đang neo đậu để sơn sửa bất ngờ phát hoả. Ngọn lửa nhanh chóng bắt sang chiếc tàu bên cạnh của ông này. Ba căn nhà của các hộ dân nằm cặp tuyến sông cạnh chiếc tàu này cũng bị cháy lan.

Cháy hai tàu cá và ba căn nhà ở Kiên Giang, thiệt hại hàng tỷ đồng ảnh 1
Cháy hai tàu cá và ba căn nhà ở Kiên Giang, thiệt hại hàng tỷ đồng ảnh 2
Cháy hai tàu cá và ba căn nhà ở Kiên Giang, thiệt hại hàng tỷ đồng ảnh 3  
Cháy hai tàu cá và ba căn nhà ở Kiên Giang, thiệt hại hàng tỷ đồng ảnh 4 Hiện trường vụ cháy.

Ghi nhận tại hiện trường, vụ cháy đã làm một chiếc tàu cá bị hư hỏng hoàn toàn, chiếc còn lại bị cháy phần cabin, ba căn nhà bị thiêu rụi.

Sau khi vụ việc xảy ra lực lượng PCCC đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khoanh vùng khống chế ngọn lửa. Sau gần 2 giờ, đám cháy mới được dập tắt. Uớc tính thiệt hại ban đầu lên đến hàng tỷ đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.