Cháu bé 8 tuổi bị bố hành hung đã qua đời

TPO - Dù đã được các bác sĩ và gia đình tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, cháu Đỗ Doãn Lộc bị bố đánh, đã qua đời lúc 15h45 hôm nay (18/3).
Cháu bé 8 tuổi bị bố hành hung đã qua đời ảnh 1

Đỗ Văn Lợi tại cơ quan điều tra. Ảnh: Báo Bắc Ninh.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Quyết - Giám đốc bệnh viện Việt Đức cho biết: Bệnh nhi Đỗ Doãn Lộc (SN 2006, học sinh trường tiểu học Tiền An, TP Bắc Ninh) đã tử vong lúc 15h45 hôm nay).

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, khoảng 16h ngày 15/3, bị mất vài chục nghìn đồng, Đỗ Văn Lợi (SN 1968, ở tổ 51, khu phố 5, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh) nghi ngờ con trai là Đỗ Doãn Lộc lấy trộm. 

Lợi dùng thanh giát giường gỗ đánh đập liên tiếp khiến cháu Lộc ngất lịm. 

Lúc này, Lợi bế con sang nhà anh trai mình ở bên cạnh nhờ đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu với lý do cháu bị ngã. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu Lộc phải chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức. 

Cháu bé 8 tuổi bị bố hành hung đã qua đời ảnh 2 Cháu Đỗ Doãn Lộc khi đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức - Ảnh: Người Lao Động
Lộc nhập viện Việt Đức lúc 19h20 ngày 15/ 3 trong tình trạng hôn mê sâu, có nhiều vết bầm tím ở vùng đầu, ngực, bụng và chân tay, có tụ máu ở da đầu lan rộng sang hai bên, đồng tử giãn, máu chảy nhiều trong não...

Ngày 17/3, Công an thành phố Bắc Ninh bắt Lợi khi đối tượng đang ẩn náu tại khu Đọ Xá, phường Ninh Xá (thành phố Bắc Ninh). 

Tại Cơ quan Công an, Lợi đã khai nhận mọi hành vi gây thương tích cho cháu Lộc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh quyết định khởi tố bị can đối với Lợi về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo lãnh đạo Công an thành phố Bắc Ninh. đối tượng Lợi từng có 2 tiền án. 

Tháng 10/1995, Lợi bị TAND thị xã Bắc Ninh xử phạt 18 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Tháng 10/2006, y bị TAND Hà Nội xử 8 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Cháu Lộc là con ngoài giá thú của Lợi và Doãn Thị Thành, sinh năm 1964, ở Tây Hồ (Hà Nội). Sau khi sinh cháu Lộc được gần 1 năm, Doãn Thị Thành cũng bị TAND Hà Nội phạt 20 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trong thời gian bố mẹ bị cải tạo, cháu Lộc được gia đình bên ngoại đón về Hà Nội nuôi. Đầu năm 2013, Lợi được ra tù và xin đón cháu Lộc về Bắc Ninh nuôi.

Mặc dù cháu Lộc không có giấy khai sinh và hộ khẩu nhưng chính quyền địa phương và Trường Tiểu học Tiền An vẫn tạo điều kiện thuận lợi, làm các thủ tục cần thiết cho cháu vào học lớp 1 từ năm học 2013 - 2014.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.