70 năm Công an nhân dân

'Chảo lửa' Mộc Châu

Đại tá Lê Minh Loan (thứ 2 từ phải qua) tại hiện trường đấu súng với băng nhóm ma túy ngày 7/3/2015, tiêu diệt 1 đối tượng, thu 40 bánh heroin
Đại tá Lê Minh Loan (thứ 2 từ phải qua) tại hiện trường đấu súng với băng nhóm ma túy ngày 7/3/2015, tiêu diệt 1 đối tượng, thu 40 bánh heroin
TP - Mỗi năm, Công an huyện Mộc Châu, Sơn La bắt giữ trên 200 vụ, trên 300 đối tượng phạm tội về ma túy, trong đó có nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, số đối tượng trong các đường dây bị bắt giữ triệt phá nhiều, số vật chứng ma túy thu giữ luôn đứng đầu trong cả nước. Không ít chiến sĩ công an đã bị thương, nằm xuống đất mẹ trong cuộc chiến khốc liệt đó.

Gia tăng tội phạm ma túy có vũ trang

Huyện Mộc Châu, Sơn La nằm ở khu vực cửa ngõ vùng Tây Bắc Tổ quốc, đặc biệt, với hệ thống giao thông khá hoàn chỉnh nằm trên trục quốc lộ 6 từ đây có thể dễ dàng đi sang các tỉnh, huyện khác của vùng Tây Bắc và về các tỉnh Trung du Bắc bộ. Đây cũng là yếu tố cho các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động.

Trưởng Công an huyện Mộc Châu, đại tá Lê Minh Loan cho biết, những năm vừa qua, Mộc Châu liên tục được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy của tỉnh Sơn La. Mộc Châu là một trong những địa bàn trung chuyển ma túy lớn nhất trong khu vực các tỉnh Tây Bắc và cả nước, tập trung nhiều đường dây muAa bán, vận chuyển ma túy lớn, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Trung bình mỗi năm, Công an huyện Mộc Châu bắt giữ trên 200 vụ, trên 300 đối tượng phạm tội về ma túy, trong đó có nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, số đối tượng trong các đường dây bị bắt giữ triệt phá nhiều, số vật chứng ma túy thu giữ luôn đứng đầu trong cả nước. Theo kết quả rà soát phân loại năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015, Mộc Châu có 9/15 địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy (chiếm 60% đơn vị hành chính), trong đó tất cả các xã, thị trấn đều có người nghiện. Đặc biệt là tại địa bàn các xã giáp biên với Lào như Chiềng Khừa, Chiềng Sơn, Lóng Sập diễn biến tình hình tội phạm ma túy hết sức phức tạp..

Đặc biệt, thời gian gần đây, thông qua các hoạt động trinh sát, nắm tình hình địa bàn tuyến biên giới thường xuyên, công an huyện Mộc Châu phát hiện các tốp, toán đối tượng đông người có vũ trang, sử dụng các loại súng quân dụng, xâm nhập trái phép qua biên giới mang theo một số lượng rất lớn các chất ma túy vào địa bàn huyện Mộc Châu và vùng phụ cận, sau đó trung chuyển đi các địa bàn tiêu thụ.

Các đối tượng hoạt động theo đường dây, ổ nhóm, thân tộc, dòng tộc, có tổ chức. Chúng tự trang bị các loại vũ khí quân dụng, vật liệu nổ... công khai chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt. Do đó công tác đấu tranh hết sức khó khăn, gian khổ và nguy hiểm.

Điển hình, vào khoảng 17h15 ngày 28/1, tổ công tác Công an huyện Mộc Châu làm nhiệm vụ tại quốc lộ 43, địa phận xã Mường Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La), phát hiện một người đàn ông dân tộc Mông điều khiển xe máy theo hướng Lóng Sập ra thị trấn Mộc Châu. Thấy tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, người này liền tăng ga bỏ chạy. Trung úy Bùi Công Nguyên, thành viên Tổ công tác lập tức cùng đồng đội lấy xe máy đuổi theo. Đến Km 88 + 400 Quốc lộ 43 thuộc địa phận bản Là Ngà, xã Mường Sang thì chặn được xe đối tượng. Trung úy Nguyên rút thẻ Công an yêu cầu kiểm tra nhưng đối tượng không chấp hành hiệu lệnh, manh động rút súng ngắn trong túi bắn làm trung úy Nguyên bị thương nặng. Anh Nguyên vẫn quyết giữ chặt đối tượng để đồng đội khống chế, bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng ngắn và 13 viên đạn. Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu, song, do vết thương quá nặng, trung úy Nguyên đã từ trần vào hồi 18h30 cùng ngày.

Tội phạm truy nã “tử thủ”

Theo nhận định của lãnh đạo Công an huyện Mộc Châu, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn huyện và toàn tỉnh Sơn La trong thời gian tới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Đặc biệt là tội phạm có liên quan đến tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí tự tạo, vật liệu nổ, chống người thi hành công vụ, nhất là trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Nhiều đối tượng bị truy nã tàng trữ vũ khí quân dụng vẫn tìm cách lẩn trốn tại các khu vực biên giới và tiếp tục móc nối hình thành các đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, đồng thời luôn có tư tưởng “tử thủ” và chống trả quyết liệt khi bị truy bắt.

Đơn cử, tối 7/3, tổ công tác Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Mộc Châu phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập và một số đơn vị phát hiện một nhóm khoảng 9 đối tượng có vũ trang, vận chuyển trái phép ma túy số lượng lớn từ khu vực biên giới đi qua bản Tà Nén, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu.

Phát hiện tổ công tác, nhóm tội phạm liền xua chó săn tấn công, đồng thời xả súng về phía tổ công tác. Để trấn áp tội phạm và đảm bảo an toàn tuyệt đối lực lượng làm nhiệm vụ, tổ công tác buộc phải nổ súng để phòng vệ. Một đối tượng đã bị trúng đạn, tử vong, số còn lại bỏ chạy về phía biên giới. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 khẩu AK, 1 khẩu K59, 32 viên đạn cùng nhiều vỏ đạn, 40 bánh heroin cùng một số vật chứng...

Mộc Châu còn là địa bàn có số người nghiện rất đông, với số lượng trong danh sách quản lý ở địa phương trên 1.400 người nên nhu cầu tiêu thụ ma túy cho các con nghiện rất lớn, các hoạt động mua bán, tụ tập sử dụng trái phép ma túy diễn biến phức tạp. Một số đối tượng là tù tha và đối tượng đã được cai nghiện tại các trung tâm khi về hòa nhập với cộng đồng vẫn tái nghiện với tỉ lệ khá cao. Tình trạng trên tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp ảnh hưởng rất lớn đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, an ninh biên giới ở địa phương.

Theo Trưởng Công an huyện Mộc Châu, phòng chống ma túy là việc làm khó khăn, phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, thậm chí phải hy sinh xương máu. Vì vậy, các lực lượng chức năng luôn chủ động, kiên trì, tích cực làm thường xuyên, liên tục công tác phòng ngừa, tuyên truyền và phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, không để xảy ra phức tạp, điểm nóng.

Sáu tháng đầu năm 2015, tổng số vụ đấu tranh, bắt giữ với tội phạm ma túy của Công an huyện Mộc Châu là 90 vụ, 145 đối tượng; Lập và phá 6 chuyên án, triệt xóa 21 điểm bán lẻ, bắt 3 đối tượng truy nã; Thu giữ 5kg heroin, hơn 121 nghìn viên ma túy tổng hợp, 3.35kg thuốc phiện, 27 xe máy, 49 điện thoại di động, 146 triệu đồng.

MỚI - NÓNG