Xét xử Tàng Keangnam: Phất từ buôn mận, vận chuyển ma túy nhờ độ xe

Hai vợ chồng Giàng A Sua và Tráng A Tàng tại phiên tòa.
Hai vợ chồng Giàng A Sua và Tráng A Tàng tại phiên tòa.
TP - Ngày 4 và 5/8, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử Tráng A Tàng (tức Tàng Keangnam, SN 1982, thường trú tại Tiểu khu 70, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La) về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy. 

Theo truy tố của VKSND tỉnh Bắc Ninh, Tàng Keangnam là người cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng cực lớn.  Từ năm 2009 đến 2013, đường dây này của Tàng mua bán trót lọt tổng cộng 1.791 bánh heroin (tương đương 6 tạ) và hơn 550 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 26/7/2013, tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Công an 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh bắt giữ 2 ô tô do Tráng A Tàng và Tráng A Nếnh điều khiển, thu giữ 265 bánh heroin và 553 viên ma túy tổng hợp. Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ Giàng A Sua (vợ Tàng) cùng bố đẻ, bố vợ, 2 anh em trai của Tàng cùng một người em trai của Sua.

Ngày 5/8, trong phần xét hỏi tại phiên tòa, Tráng A Tàng khai: Tàng giàu lên là nhờ đi buôn… mận, sau đó đầu tư vào đất đai, xây dựng. Toàn bộ số tiền lãi từ buôn bán ma túy, Tàng đầu tư hết vào phi vụ cuối. Tại thời điểm bị bắt giữ (ngày 26/7/2013), chiếc xe bán tải biển số 29C-125.79 do Tàng điều khiển đưa về từ Lào sau khi được độ lại với các khoang đặc biệt, để vận chuyển ma túy. Theo Tàng, các khoang này có thể chứa hàng trăm bánh heroin, trong đó 200 bánh sẽ được giấu ở khoang bí mật nơi thùng xe.

Phương thức vận chuyển mua bán ma túy của đường dây cực khủng này như sau: Lụ (một đầu nậu ma túy ở Lào) thuê một lực lượng xuyên rừng, gùi ma túy đưa vào Việt Nam bán cho Tàng với giá khoảng 6.500 USD/bánh heroin. Trong chuyến hàng cuối Lụ bán cho Tàng 256 bánh heroin với tổng trị giá gần 2 triệu USD (tương đương 40 tỷ đồng) nhưng Tàng mới trả được 800.000 USD. Tàng giấu ma túy trong xe chuyển về cho Lương Thị Thảo (SN 1979, ở phường Mỹ Độ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) phân phối cho các đầu mối cấp dưới. Từ năm 2009 đến thời điểm bị bắt, Thảo đã 12 lần thực hiện thành công mua bán heroin với Tàng.

Tại Tòa, Tráng A Tàng hoàn toàn nhận mọi tội về mình đồng thời khẳng định bố, vợ, anh em trai đều không liên quan đến đường dây do Tàng cầm đầu. Trong khi vợ, bố và anh trai Tàng cũng một mực phủ nhận hành vi phạm tội. Hôm nay, 6/8, phiên tòa vẫn tiếp tục với phần xét hỏi.

MỚI - NÓNG