Chàng trai chạy tiếp sức xuyên Việt 335km chinh phục Tiền Phong Marathon 2020

Phạm Tiến Sản
Phạm Tiến Sản
TPO - Phạm Tiến Sản, cựu tuyển thủ điền kinh từng giành huy chương bạc SEA Games cự ly 3000m chướng ngại vật, chuyển hướng sang chạy dài và tìm kiếm danh hiệu ở Tiền Phong Marathon.

Từ HCB SEA Games tới chạy dài

Phạm Tiến Sản là một trong những VĐV trọng điểm của điền kinh Bắc Giang nhiều năm qua. Chàng trai sinh năm 1991 này từng được đánh giá rất cao ở nội dung 3000m chướng ngại vật nam tại những kỳ SEA Games trước. Tuy nhiên, Tiến Sản vẫn chưa có duyên với HCV SEA Games khi liên tiếp hai kỳ đại hội 2015 (Singapore) và 2017 (Malaysia) đều chỉ vì nhì.

2018 là thời điểm đầy khó khăn với Tiến Sản khi anh phải bỏ giữa chừng các nội dung thi đấu của Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc 2018 vì chấn thương gối và gót chân. Đây cũng là thời điểm mà Tiến Sản chia tay đường đua chuyên nghiệp để lui về tập luyện như một VĐV phong trào.

Không chỉ là cái nôi của những tuyển thủ điền kinh nổi tiếng như Nguyễn Thị Oanh (kỷ lục gia SEA Games 30 nội dung 3000m chướng ngại vật nữ, 2 HCV 1500m và 5000m), Bắc Giang còn rất nổi tiếng ở mảng điền kinh phong trào mà hiện nay đình đám nhất là CLB chạy 98 Runners do chính Phạm Tiến Sản làm chủ nhiệm.

Từ một VĐV chạy cự ly trung bình, ông bố trẻ một con này chuyển sang chạy dài và đang đầu tư cho cự ly 21km. Tiến Sản mở màn giải đấu đầu tiên ở cự ly dài bằng việc vô địch giải chạy địa hình Vietnam Trail Marathon 2020 hồi tháng 1 tại Mộc Châu. Vừa chạy vừa dừng chân chụp ảnh, chơi đùa với những em nhỏ người địa phương, cựu tuyển thủ quốc gia này vẫn nhẹ nhàng về đích với thời gian rất ấn tượng: 1 giờ 51 phút 55 giây.

Một chương mới cho chàng trai đầy tiềm năng này…

Chuyến chạy tiếp sức xuyên Việt để đời

Ngày 10/6/2020 vừa qua, Phạm Tiến Sản cùng bạn bè của mình đã bắt đầu thực hiện hành trình chạy tiếp sức xuyên Việt cực kỳ đặc biệt. Xuất phát từ ý tưởng của Nông Văn Chuyền, một chàng trai người dân tộc Tày khá có tiếng trong làng chạy phong trào Việt Nam, chương trình chạy bộ tiếp sức xuyên Việt có lộ trình từ Lạng Sơn đến Cà Mau kéo dài chỉ gần 11 ngày để quyên tiền phẫu thuật nụ cười cho các em nhỏ sứt môi, hở hàm ếch. Phạm Tiến Sản quyết định tham gia vừa để gây quỹ từ thiện, vừa tập luyện cho kế hoạch thi đấu của mình.

Chàng trai chạy tiếp sức xuyên Việt 335km chinh phục Tiền Phong Marathon 2020 ảnh 1 Phạm Tiến Sản (trái) chạy tiếp sức xuyên Việt 335km “luyện giò” cho Tiền Phong Marathon 2020

Anh và 9 người bạn khác đã thay nhau chạy liên tục trong hơn 251 giờ và đã hoàn thành quãng đường hơn 2.600km đến Cà Mau ngày 20/6 vừa qua. Chương trình kết thúc tốt đẹp với khoản tiền ủng hộ lên đến 1 tỷ đồng.

Nói về hành trình chạy bộ đặc biệt này, Phạm Tiến Sản cho biết: “Quyết định tham gia chạy xuyên Việt thật sự là khá liều lĩnh. Trước đó tôi vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, nhưng may sao 2 ngày trước chuyến đi thì chân lại ổn. Mỗi ngày chạy trung bình khoảng 30km vào các khung giờ khác nhau thật sự là một thử thách.

Vì các giờ chạy thay đổi liên tục hôm, lúc thì chạy đêm hôm, lúc chạy giữa trưa nên tôi cũng chỉ tranh thủ tập các bài căng vào buổi trưa và có hôm là buổi tối. Cuối cùng thì cũng chạy được tổng cộng 335km trong 11 ngày vừa qua”.

Cùng đồng hành với Phạm Tiến Sản là Nguyễn Văn Bình, một người anh, một người bạn cũng đang sinh hoạt trong CLB 98 Runners. Cả hai thường xuyên chạy cùng nhau trong chuyến tiếp sức xuyên Việt vừa qua và sắp tới sẽ là một giải đấu họ tiếp tục sát cánh.

Mục tiêu đăng quang ở Tiền Phong Marathon 2020

Kết thúc hành trình chạy xuyên Việt, Phạm Tiến Sản di chuyển ngay ra đảo Lý Sơn để chuẩn bị cho Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong, quen gọi ngắn gọn là Tiền Phong Marathon. Năm nay, Tiến Sản đại diện cho đoàn Bắc Giang thi đấu ở nội dung 21km hệ tuyển. 

“Hiện tại tôi đang ở ngoài Lý Sơn tập các bài tập tốc độ cao để cải thiện tốc độ. Sau 2 ngày trải nghiệm đường chạy ở đây thì có chút ảnh hưởng tới cơ đằng sau của cổ chân do phải đạp cát. Cái khó là mặt đường xấu với có cát nên chạy rất trơn. Tôi nghĩ cần có thời gian để thích nghi... “ - Phạm Tiến Sản cho biết.

Chàng trai quê Bắc Giang nói về mục tiêu của mình tại Tiền Phong Marathon 2020: “Tại giải này, tôi cố gắng cạnh tranh thứ hạng cao nhất với đương kim vô địch năm ngoái. Ở cự ly 21km hầu hết là các chân chạy trẻ và bác Lai vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch”.

Năm ngoái, ở ngay lần đầu thử sức nội dung 21km, Nguyễn Văn Lai, một lão tướng của nội dung chạy 5000m và 10.000m mấy kỳ SEA Games gần đây, đã dễ dàng đăng quang với thời gian cực ấn tượng: 1:12:12. Mặc dù không giành được HCV nào tại SEA Games 30 ở Philippines cuối năm ngoái, nhưng Nguyễn Văn Lai vẫn là một tuyển thủ đầy tiềm năng của điền kinh Việt Nam vào thời điểm hiện tại.

Để thắng được đàn anh sinh năm 1986 này, Phạm Tiến Sản cần phải chạm mốc 1 giờ 10 phút cho quãng đường 21km ở Lý Sơn. Thành tích này Tiến Sản đã từng đạt được trong tập luyện. Bên cạnh đó, người đồng hương Nguyễn Văn Bình cũng sẽ là một đối thủ cạnh tranh đáng kể ở nội dung bán marathon nam Tiền Phong Marathon 2020. Chân chạy phong trào kiêm tay máy chụp ảnh thể thao cừ khôi này đặt mục tiêu hoàn thành 21km trong khoảng 1 giờ 20 phút để cạnh tranh vị trí đứng bục.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kế hoạch trở lại đường chạy chuyên nghiệp rõ ràng, Phạm Tiến Sản hứa hẹn có thể tạo ra được cuộc lật đổ ở nội dung bán marathon nam Tiền Phong Marathon 2020 lần này.

 Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 61- năm 2020 chính thức khai mạc tại đảo Lý Sơn vào lúc 6 giờ ngày 5/7/2020, xuất phát từ hang Câu theo lộ trình dọc biển. Các VĐV chuyên nghiệp và phong trào sẽ thi đấu tranh giải cá nhân ở các cự ly: 42,195km marathon nam, nữ hệ tuyển và hệ phong trào; 21,1km bán marathon nam, nữ tuyển và phong trào; 10km nam tuyển, nam trẻ, nam, nữ phong trào; 5km nữ tuyển, nữ trẻ.

Chàng trai chạy tiếp sức xuyên Việt 335km chinh phục Tiền Phong Marathon 2020 ảnh 2  
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.