Chân dung Dao Ánh thời trẻ - người tình đẹp nhất của Trịnh Công Sơn

TPO - Dao Ánh, mối tình đậm sâu của Trịnh Công Sơn thời thanh xuân và cũng là "bóng hồng" trong 300 bức thư tình của cố nhạc sĩ.
Chân dung Dao Ánh thời trẻ - người tình đẹp nhất của Trịnh Công Sơn ảnh 1

Ngô Vũ Dao Ánh - em gái ruột của Ngô Vũ Bích Diễm (người mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng yêu và viết tặng "Diễm xưa") có mối tình khắc cốt ghi tâm với cố nhạc sĩ còn hơn chị gái

Chân dung Dao Ánh thời trẻ - người tình đẹp nhất của Trịnh Công Sơn ảnh 2 Bà được xem là người tình đẹp nhất trong số các mối tình của Trịnh Công Sơn và cũng là "bóng hồng" trong 300 bức thư tình của nhạc sĩ họ Trịnh trong 37 năm từ khi gặp Dao Ánh đến cuối đời
Chân dung Dao Ánh thời trẻ - người tình đẹp nhất của Trịnh Công Sơn ảnh 3 Dao Ánh thời trẻ sắc sảo và đằm thắm, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn vô ưu. Bà là nhân vật chính trong hàng loạt tác phẩm do Trịnh Công Sơn viết tặng như "Mưa hồng", "Còn tuổi nào cho em", "Ru em từng ngón xuân nồng", "Lời buồn thánh"...
Chân dung Dao Ánh thời trẻ - người tình đẹp nhất của Trịnh Công Sơn ảnh 4 Dao Ánh bên Trịnh Công Sơn (phía sau) năm bà 16 tuổi
Chân dung Dao Ánh thời trẻ - người tình đẹp nhất của Trịnh Công Sơn ảnh 5 Trong những bức thư gửi tình yêu thanh xuân của cố nhạc sĩ đều chứa những tình cảm, suy tư, trăn trở về hạnh phúc giữa cả hai. Trích bức thư Trịnh Công Sơn viết cho Dao Ánh ngày 18/2/1965: "Anh nhớ Ánh nhớ nghìn năm yêu dấu vô cùng. Bao giờ hư vô biến mất trên cuộc đời này trên đời anh hở Ánh. Ánh ơi gió đã đầy cả căn phòng anh trọ. Nhớ Ánh rất thê thiết" 
Chân dung Dao Ánh thời trẻ - người tình đẹp nhất của Trịnh Công Sơn ảnh 6 Năm 1967, chuyện tình của họ tan vỡ khi Trịnh Công Sơn chủ động chia tay Dao Ánh. Sau đó, Dao Ánh sang Mỹ học tập và lập gia đình. Song, hai bên vẫn giữ mối quan hệ thân thiết
Chân dung Dao Ánh thời trẻ - người tình đẹp nhất của Trịnh Công Sơn ảnh 7 Dao Ánh và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong một lần gặp lại nhau. Năm 1993, ông viết ca khúc "Xin trả nợ người" tặng Dao Ánh khi bà từ Mỹ trở về. Những ngày tháng cuối đời, dù nằm trên giường bệnh nhưng vẫn nhớ tới bà. Lá thư cuối cùng ông gửi người tình vào ngày 17/1/2001 qua email. Ông nhờ người đánh máy và gửi hộ vì sức khỏe không cho phép
Chân dung Dao Ánh thời trẻ - người tình đẹp nhất của Trịnh Công Sơn ảnh 8 Ngày 08/4/2017, tại đêm nhạc Trịnh Công Sơn "Thư tình gửi một người", Dao Ánh gửi cho Trịnh Vĩnh Thúy (em gái Trịnh Công Sơn) bức thư kèm theo những tấm hình thời trẻ của bà. Thư viết: "Nén hương thắp lên và ngụm rượu nhấp môi, Ánh ngày xưa cũng như Ánh hôm nay, nhớ anh hôm nay cũng như nhớ anh bao ngày, tháng, năm đã qua, những ngày tháng, năm sắp tới"
Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG