Chán cấp CLB, HLV Mourinho muốn cầm quân ở World Cup

HLV Jose Mourinho vẫn chưa chọn được bến đỗ mới.
HLV Jose Mourinho vẫn chưa chọn được bến đỗ mới.
TPO - Chia sẻ với báo chí Bồ Đào Nha mới đây, HLV Jose Mourinho xác nhận, ông muốn trở lại với nghiệp huấn luyện trong tháng 6 này hoặc tháng 7 tới.

Kể từ khi bị M.U sa thải hồi tháng 12 năm ngoái, HLV Jose Mourinho đã tạm xa bóng đá. Ông dành nhiều thời gian cho gia đình và thỉnh thoảng tham gia một vài chương trình bình luận trên truyền hình. Tuy vậy, trong chia sẻ mới đây với tờ A Bola, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này xác nhận, ông muốn trở lại với công việc huấn luyện trong tháng 6 này hoặc tháng 7 tới.

Không những vậy, “Người đặc biệt” còn bóng gió, ông muốn thay đổi không khí bằng cách làm việc ở cấp độ đội tuyển quốc gia, thay vì tiếp tục dẫn dắt một CLB nào đó.

"Tôi đang quan tâm tới việc dẫn dắt một đội tuyển quốc gia nhiều hơn là một CLB. Bởi vì đó là thứ tôi đang thiếu trong sự nghiệp. Đây là điều tôi muốn làm. Không chỉ đội tuyển Bồ Đào Nha, mà ở cả những đội tuyển quốc gia khác. Tôi vẫn chưa có cơ hội làm HLV trưởng một đội tuyển cho tới thời điểm này trong sự nghiệp của mình. Và đó là công việc tôi muốn thử sức", nhà cầm quân 56 tuổi cho hay.

"Tôi không đồng tình với ý kiến cho rằng, làm việc ở đội tuyển nhàn hơn ở cấp CLB. Đó là những công việc hầu như không có điểm so sánh. Điểm so sánh duy nhất là chiến thắng. Một ngày nào đó tôi muốn thử sức với niềm đam mê của tôi. Tôi muốn góp mặt ở một giải đấu EURO hoặc World Cup, điều mà tôi chưa từng làm trước đây", HLV Mourinho nói thêm.

Cách đây không lâu, từng có thông tin cho rằng, HLV Mourinho đã nhận được liên hệ từ LĐBĐ Iran. Tuy nhiên, ông đã phủ nhận điều này. Nhiều khả năng, nếu làm việc ở cấp độ đội tuyển, “Người đặc biệt” sẽ chọn một quốc gia ở châu Âu hoặc Nam Mỹ, thay vì đến Tây Á, nơi mà các đội tuyển chỉ có trình độ trung bình so với thế giới.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.