Chạm đến trái tim sinh viên bằng hoạt động giáo dục trải nghiệm thực tế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng thông qua trải nghiệm thực tế, đặc biệt những chuyến đi về Trường Sa, biển đảo sẽ chạm đến trái tim sinh viên, thôi thúc họ có hành động để cống hiến cho quê hương đất nước. Đó là những ý kiến chia sẻ của đội ngũ phóng viên góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ngày 27/6, T.Ư Hội SVVN tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của đội ngũ phóng viên báo chí, truyền hình vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đồng hành, hỗ trợ tài chính sinh viên

Hội nghị được tổ chức gồm điểm cầu trực tiếp tại T.Ư Đoàn và một số điểm cầu trực tuyến ở các tỉnh, thành đoàn trên cả nước, với sự chủ sự chủ trì của anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; chị Hồ Hồng Nguyễn, Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội SVVN.

Chạm đến trái tim sinh viên bằng hoạt động giáo dục trải nghiệm thực tế ảnh 1

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN phát biểu tại hội nghị.
Ảnh: Dương Triều

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN cho biết, đây là hội nghị thứ 6 T.Ư Hội SVVN tổ chức lấy ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Với mong muốn phản ánh nhiều nhất tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, sinh viên và kỳ vọng, mong muốn của Đảng, Nhà nước, tổ chức Đoàn, Hội với sinh viên, hội viên, Ban Thư ký Hội Sinh viên tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, hội viên, sinh viên, nhà khoa học, quản lý giáo dục…

Chạm đến trái tim sinh viên bằng hoạt động giáo dục trải nghiệm thực tế ảnh 2

Hội nghị lấy ý kiến góp ý của đội ngũ phóng viên báo chí, truyền hình vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Dương Triều

Anh Triết thông tin, nhiệm kỳ 2023 - 2028 dự kiến tiếp tục triển khai 1 phong trào trung tâm là “Sinh viên 5 tốt” và chương trình “Tư vấn, đồng hành, hỗ trợ sinh viên”; chương trình “Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh”. Bên cạnh đó, căn cứ vào yêu cầu thực tiễn và nhu cầu, nguyện vọng thiết thực của sinh viên, Dự thảo Báo cáo Chính trị dự kiến xây dựng 5 đề án trọng tâm nhiệm kỳ.

“Mục tiêu cuối cùng của Hội Sinh viên Việt Nam là làm sao hình thành lớp sinh viên toàn diện để sau khi hoàn thành chương trình học tập, các bạn có đầy đủ kiến thức, bản lĩnh, kỹ năng, sức khỏe nhằm tận dụng tốt nhất cơ hội việc làm, khởi nghiệp”, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết nói. Do vậy, phát huy và đồng hành với các bạn sinh viên là nhiệm vụ mà các phong trào cần truyền tải được trong thời gian tới.

Chạm đến trái tim sinh viên bằng hoạt động giáo dục trải nghiệm thực tế ảnh 3

Chị Hồ Hồng Nguyễn, Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội SVVN trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Dương Triều

Trao đổi tại hội nghị, chị Hồ Hồng Nguyên, Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội SVVN chia sẻ, 1 trong 5 đề án Dự thảo Báo cáo Chính trị đề cập trong nhiệm kỳ mới là Đồng hành, hỗ trợ tài chính sinh viên. Theo chị Nguyên, trong bối cảnh hiện nay, áp lực tài chính là một trong những vấn đề đặt ra với sinh viên, Vì vậy, nhiệm kỳ tới, Hội mong muốn có thêm các giải pháp đồng hành, hỗ trợ sinh viên giải tỏa áp lực tài chính.

Dự thảo 5 đề án trọng tâm nhiệm kỳ 2023 - 2028:

1. Đề án Chuyển đổi số các hoạt động Hội Sinh viên Việt Nam

2. Đề án Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp

3. Đề án Đồng hành, hỗ trợ tài chính sinh viên

4. Đề án Nâng cao năng lực cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam

5. Đề án Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học trong sinh viên

Phát huy giá trị danh hiệu "Sinh viên 5 tốt"

Góp ý tại hội nghị, nhiều phóng viên quan tâm đến công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho sinh viên.

Chạm đến trái tim sinh viên bằng hoạt động giáo dục trải nghiệm thực tế ảnh 4

Phóng viên Vũ Thơ - Báo Thanh Niên

Theo phóng viên Vũ Thơ - Báo Thanh Niên, thời kỳ công nghệ 4.0 có nhiều yếu tố tác động đến tư tưởng của sinh viên. Vì vậy, cần tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng thông qua trải nghiệm thực tế, sẽ mang lại hiệu quả cao. Chị Thơ nêu dẫn chứng, Hội SVVN vừa tổ chức chương trình Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc năm 2023 tại huyện đảo Trường Sa mang đến rất nhiều cảm xúc cho sinh viên. Chuyến đi giúp các bạn sinh viên trực tiếp chứng những người chiến sĩ trẻ tuổi kiên trung trải qua bao vất vả, gian nan bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

“Chương trình Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc năm 2023, tại Trường Sa đã chạm đến trái tim của các bạn trẻ, vì vậy, họ sẽ có hành động để cống hiến cho quê hương đất nước”, chị Vũ Thơ, phóng viên Báo Thanh Niên nói.

Phóng viên Hà Thanh - Báo Tuổi trẻ gợi mở về phát huy thế mạnh của sinh viên trong ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng app SVVN để có thể “lên thực đơn” gần gũi, bám sát nhu cầu của sinh viên như: cơ hội việc làm, kết nối doanh nghiệp. Trong đó, Hội cần phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam để kết nối các doanh nghiệp uy tín, mở ra cơ hội việc làm cho sinh viên. Cùng với đó, Hội cần đánh giá tác động của một thế hệ học sinh, sinh viên chịu ảnh hưởng của tác động COVID-19 vừa qua, từ đó thiết kế các chương trình đồng hành, hỗ trợ cho các bạn.

Chạm đến trái tim sinh viên bằng hoạt động giáo dục trải nghiệm thực tế ảnh 5

Phóng viên Hà Thanh - Báo Tuổi trẻ

Tại hội nghị, các phóng viên tập trung ý kiến góp ý, hiến kế để tiếp tục lan tỏa sâu sâu rộng và phát huy giá trị của phong trào Sinh viên 5 tốt. Theo phóng viên Phan Linh- Báo Nhân dân, phong trào Sinh viên 5 tốt thời gian qua đạt hiệu quả tốt. Nhiệm kỳ tới, Hội Sinh viên quan tâm hơn nữa đến phát huy giá trị của danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đặc biệt thông qua kênh Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam mà T.Ư Hội SVVN đã có chương trình ký kết phối hợp sẽ đồng hành, hỗ trợ Sinh viên 5 tốt cơ hội trải nghiệm thực tập, tìm kiếm cơ hội việc làm.

Phóng viên Giang Thanh- Báo Tiền Phong cũng đề xuất tiếp tục đổi mới tuyên truyền, cũng như có những giải pháp mới để phát triển phong trào “Sinh viên 5 tốt”. Bên cạnh đó, xây dựng diễn đàn cho "Sinh viên 5 tốt" giao lưu, học hỏi kinh nghiệm để cùng nhau nỗ lực, phấn đấu phát huy và lan tỏa giá trị của phong trào một cách sâu, rộng.

Phóng viên Vũ Thoa - Báo Tuổi trẻ Thủ đô đề xuất phong trào Sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng cần nâng cao tính bền vững, hiệu quả các hoạt động tình nguyện đi vào chiều sâu. Trong đó, tổ chức các cuộc thi bắt đầu từ cấp trường cho các cá nhân, đội nhóm hiện thực hóa ý tưởng tình nguyện đi vào cuộc sống.

MỚI - NÓNG