CĐV SLNA đốt pháo sáng, sân Hàng Đẫy nhận án phạt

CĐV SLNA đốt pháo sáng, sân Hàng Đẫy nhận án phạt
TPO - Hàng Đẫy trở thành sân đấu đầu tiên ở V-League 2019 nhận án phạt từ Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Tại vòng 4 Wakeup 247 V-League 2019 hôm 7/4, CLB Hà Nội có cuộc tiếp đón CLB SLNA trên sân nhà Hàng Đẫy. Trong trận đấu này, Oseni, Pepe Omar, Quang Hải và Hoàng Vũ Samson đã lần lượt lập công, giúp đội chủ nhà thắng đậm 4-0 trước đội bóng xứ Nghệ, để vươn lên giành vị trí đầu bảng sau vòng đấu thứ 4.

Dù vậy, niềm vui của đội bóng Thủ đô không trọn vẹn khi không thể ngăn được việc CĐV SLNA đốt pháo sáng trên khán đài. Cũng bởi sự việc này sân Hàng Đẫy cũng phải nhận án phạt từ Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF)

Chiều 11/4, Ban kỷ luật VFF đã ban hành Quyết định số 171/QĐ-LĐBĐVN. Theo đó, phạt ban tổ chức trận đấu của CLB Hà Nội 20 triệu đồng do để xảy ra tình trạng CĐV của SLNA đốt pháo sáng trên khán đài

Không chỉ BTC sân Hàng Đẫy, CLB SLNA cũng bị phạt 20 triệu đồng vì các CĐV nhà đốt pháo sáng trên khán đài sân khách.

Như vậy, Hàng Đẫy trở thành sân đấu đầu tiên nhận án phạt ở V.League năm nay vì để xảy ra tình trạng CĐV đốt pháo sáng.

Chiều nay, Hà Nội FC sẽ gặp S.Khánh Hòa trên sân 19/8 ở thành phố Nha Trang ở vòng 5 Wakeup 247 V-League 2019. Trong khi đó, SLNA sẽ trở về sân nhà để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón CLB Thanh Hoá vào ngày 14/4.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...