Cuộc đua 'marathon' của VFF và HLV Park Hang Seo vì World Cup 2022

Cuộc đua 'marathon' của VFF và HLV Park Hang Seo vì World Cup 2022
TP - LĐBĐVN (VFF) và HLV Park Hang Seo đang chạy đua với thời gian để chuẩn bị cho kế hoạch của các ĐTQG ở Vòng loại World Cup 2022 cũng như SEA Games 30. Mục tiêu nào cũng quan trọng và nặng nề, trong khi sức ép ngày một tăng.

Theo kế hoạch vào tháng 6 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại để tham dự King’s Cup (Thái Lan). Đây là giải đấu nhằm hướng tới Vòng loại World Cup 2022, một trong những mục tiêu quan trọng của bóng đá Việt Nam trong năm nay.

Thông tin từ BTC nước chủ nhà Thái Lan cho biết, đối thủ ở trận đầu tiên của Việt Nam tại King’s Cup sẽ là Curacao. Đội bóng đến từ Caribe, đang đứng vị trí 82 trên bảng xếp hạng FIFA, dự báo sẽ là “quân xanh” xứng tầm cho HLV Park Hang Seo rèn quân.

Cùng thời điểm trên, theo sự thống nhất giữa LĐBĐVN (VFF) và HLV Park Hang Seo, đội tuyển U22+2 cũng sẽ tập trung. TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết, việc tập trung song song sẽ giúp HLV Park Hang Seo thuận lợi hơn trong việc quản lý. Dĩ nhiên, cũng có một vấn đề là ông Park có thể bị quá tải.

Để giải quyết vấn đề này, vào tháng 5 tới nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ được tăng cường thêm 1 trợ lý đến từ Hàn Quốc, bên cạnh đội ngũ đã rất đông đảo hiện nay. Ông Park sẽ đích thân nắm đội tuyển Việt Nam và giao đội U22 cho các trợ lý phụ trách ở giai đoạn đầu tập trung, nhưng sẽ thường xuyên “đảo” qua để nắm tình hình cũng như đưa ra các chỉ đạo cần thiết.

Theo quan điểm của HLV Park Hang Seo, Vòng loại World Cup 2022 có tính chất quan trọng. Tuy nhiên sau khi được chia sẻ về khát khao của người hâm mộ với chiếc HCV SEA Games, ông Park đã quyết định trực tiếp dẫn dắt U22 Việt Nam tham dự đại hội thể thao tại Philippines cuối năm nay. Chỉ tiêu Bộ VH-TT&DL và VFF giao cho HLV Park Hang Seo cũng là phải đoạt HCV.

Đãi cát tìm vàng

Để chuẩn bị lực lượng cho 2 đội tuyển, HLV Park Hang Seo và các trợ lý đã liên tục theo dõi các trận đấu ở V-League cũng như hạng nhất thời gian vừa qua. Lúc thấy ông Park trên sân Hà Nội, khi lại đã xuất hiện tại TPHCM hay Pleiku.

Được biết trong kế hoạch, quân số dự kiến cho 2 đội tuyển lên tới gần 100 cầu thủ! Trong số này riêng để chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022, số cầu thủ được đưa vào tầm ngắm lên tới trên dưới 60.

“Đây là quân số dự kiến ban đầu. Chúng tôi cố gắng để giới thiệu cho HLV Park Hang Seo tất cả những cầu thủ có tiềm năng cũng như phong độ tốt nhất. Sau đó tuỳ đánh giá của HLV Park Hang Seo và nhu cầu sử dụng, quân số chính thức khi tập trung sẽ được rút xuống”-TTK Lê Hoài Anh cho biết.

Ngay cả khi đã được “tinh giảm”, số cầu thủ được gọi vào đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam đợt tập trung mùa hè tới cũng có thể lên suýt soát 50 cầu thủ. Theo TTK Lê Hoài Anh, số lượng này nhằm đảm bảo việc quản lý, đồng thời cũng đủ đáp ứng về mặt chuyên môn.

Một loạt cái tên vừa qua đã được giới thiệu với HLV Park Hang Seo để ông có thời gian đánh giá, kiểm định. TTK Lê Hoài Anh cho biết trong số này, nhiều cầu thủ sẽ có biên chế thuộc cả hai đội tuyển.

Với đội tuyển U22 Việt Nam dự SEA Games 30, do cơ hội tranh đoạt HCV lịch sử, 2 suất trên 22 tuổi đang được rất nhiều cầu thủ mong đợi. Tuy nhiên, hai cái tên triển vọng nhất được nhắc tới là tiền đạo Công Phượng và tiền vệ Lương Xuân Trường, đều thuộc CLB HAGL nhưng đang thi đấu ở nước ngoài. Công Phượng đang khá ấn tượng trong màu áo Incheon United (Hàn Quốc), trong khi Lương Xuân Trường mới đây đã được ra sân ở trận đấu của Buriram United (Thái Lan) ở cúp C1 châu Á.

MỚI - NÓNG