CĐV lao vào sân 'cưỡng hôn' tuyển thủ Đức giữa trận chung kết

CĐV lao vào sân 'cưỡng hôn' tuyển thủ Đức giữa trận chung kết
Một CĐV đã chạy vào sân Maracana trong đêm diễn ra trận chung kết World Cup 2014. Sự cố này khiến trận cầu giữa Argentina và Đức đã bị gián đoạn trong khoảng gần 1 phút.

Sự việc xảy ra ở phút thứu 82 của trận đấu, khi tỷ số vẫn đang là 0-0. Một CĐV cởi trần đã bất ngờ lọt qua được sự kiểm soát của nhân viên an ninh, chạy vào sân từ phía cánh trái của tuyển Đức. Người đàn ông này chạy qua băng ghế dài nơi ban huấn luyện của tuyển Đức ngồi, vứt chiếc mũ phớt của mình xuống mặt sân và tiếp cận hậu vệ Benedikt Hoewedes. Khi tới gần hậu vệ tuyển Đức, anh chàng này đòi hôn băng được nhưng bị Hoewedes đẩy ra.

Fan cuồng này chạy thêm được 20 mét nữa thì bị 4 nhân viên an ninh giữ lại, dẫn ra khỏi sân. Đây là lần thứ 3 CĐV chạy xuống sân khi trận đấu đang diễn ra. Đầu tiên là ở trận Mỹ-Bỉ ở vòng 16 đội, lần thứ 2 là ở trận đấu vòng bảng giữa Đức và Ghana.

Ngôi sao bóng rổ LeBron James có mặt trên sân Maracana đã ghi lại được khoảnh khắc thú vị này và chia sẻ trên mạng xã hội với tâm trạng vô cùng phấn khích.

Hình ảnh được LeBron James ghi lại:

CĐV lao vào sân 'cưỡng hôn' tuyển thủ Đức giữa trận chung kết ảnh 1
CĐV lao vào sân 'cưỡng hôn' tuyển thủ Đức giữa trận chung kết ảnh 2
CĐV lao vào sân 'cưỡng hôn' tuyển thủ Đức giữa trận chung kết ảnh 3
CĐV lao vào sân 'cưỡng hôn' tuyển thủ Đức giữa trận chung kết ảnh 4
CĐV lao vào sân 'cưỡng hôn' tuyển thủ Đức giữa trận chung kết ảnh 5
CĐV lao vào sân 'cưỡng hôn' tuyển thủ Đức giữa trận chung kết ảnh 6
CĐV lao vào sân 'cưỡng hôn' tuyển thủ Đức giữa trận chung kết ảnh 7
Theo Theo Thể thao & Văn hóa
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.