Cây xanh mọc um tùm dọc tường nhà tập thể cũ

TPO - Khu tập thể cũ trường Đại học Kinh tế - Quốc dân (phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng) gồm 4 tầng, với tổng diện tích gần 1.000 m2. Trải qua hơn nửa thế kỷ, kể từ khi xây dựng, nơi này đã xuống cấp trầm trọng nhưng vẫn còn hơn chục hộ dân sinh sống tại đây.

Cây xanh mọc um tùm từ tường nhà tập thể cũ.

Cây xanh mọc um tùm dọc tường nhà tập thể cũ ảnh 1

Trải qua hơn nửa thế kỷ, khu tập thể này nay đã xuống cấp trầm trọng. Cây xanh mọc xuyên tường nhà tập thể như ở “vách núi”.

Cây xanh mọc um tùm dọc tường nhà tập thể cũ ảnh 2

Rác thải ngổn ngang ngay trước cửa, tường bong tróc trơ gạch.

Cây xanh mọc um tùm dọc tường nhà tập thể cũ ảnh 3

Hiện còn hàng chục hộ dân đang sinh sống tại đây.

Cây xanh mọc um tùm dọc tường nhà tập thể cũ ảnh 4

Khu vực nhà vệ sinh chung ẩm thấp, lối đi lại trơn trượt.

Cây xanh mọc um tùm dọc tường nhà tập thể cũ ảnh 5

Khu vực cầu thang luôn trong tình trạng tăm tối, nhếch nhác.

Cây xanh mọc um tùm dọc tường nhà tập thể cũ ảnh 6

Hành lang "không lối thoát" được các cư dân tận dụng cho mọi nhu cầu sinh hoạt.

Cây xanh mọc um tùm dọc tường nhà tập thể cũ ảnh 7

Lớp xi măng được người dân trát để chống dột trên nóc nhà đang trong tình trạng bong tróc.

Cây xanh mọc um tùm dọc tường nhà tập thể cũ ảnh 8

Điều kiện sống không đảm bảo, song đến nay khu tập thể vẫn chưa được tu sửa, cải tạo.

Cây xanh mọc um tùm dọc tường nhà tập thể cũ ảnh 9

Những khung cửa sổ đã mục nát từ nhiều năm nay.

Cây xanh mọc um tùm dọc tường nhà tập thể cũ ảnh 10

Trần bong tróc được "ngụy trang" dưới hệ thống dây điện chằng chịt.

Cây xanh mọc um tùm dọc tường nhà tập thể cũ ảnh 11

Dãy nhà 8 thuộc khu tập thể được xây dựng trong khoảng những năm 1958 - 1960.

Cây xanh mọc um tùm dọc tường nhà tập thể cũ ảnh 12

Những hộp công tơ điện "đi cùng năm tháng" tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ. Đặc biệt trong thời điểm mùa hè nắng nóng sắp đến.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.