Cây cổ thụ bật gốc đổ chắn ngang phố Hà Nội, giao thông tê liệt

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Facebook
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Facebook
TPO - Khoảng hơn 13h ngày 7/10, một cây cổ thụ nằm trên vỉa hè đường Tôn Đức Thắng (phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội) bất ngờ bật gốc đổ chắn ngang đường khiến giao thông tê liệt.

Theo người dân, vào thời điểm trên họ phát hiện một cây đa cổ thụ nằm trước ngôi đền Sòng Sơn bất ngờ bật gốc đổ xuống đường Tôn Đức Thắng.

May mắn vụ việc không làm ai bị thương nhưng toàn bộ thân cây chắn ngang đường khiến giao thông cả hai chiều bị tê liệt.

Tại hiện trường, phần gốc cây bật lên khỏi vỉa hè, một số dây cáp ngầm phía dưới cũng bị kéo tung lên khỏi mặt đất.

Cây cổ thụ bật gốc đổ chắn ngang phố Hà Nội, giao thông tê liệt ảnh 1

Phần gốc cây bật tung lên khỏi vỉa hè. Ảnh: Facebook

Trao đổi với PV, một cán bộ Cty Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin đơn vị đã cử cán bộ nhân viên ra hiện trường.

“Đường kính thân cây khá lớn, vào khoảng 80cm và đổ chắn ngang đường. Hiện đơn vị đang khẩn trương cắt tỉa cành cây giải phóng lòng đường” – vị này cho hay.

MỚI - NÓNG
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.