Cầu yếu rung bần bật, dân vẫn liều mạng chở hàng nặng qua lại

Một cầu tạm bắt qua sông Krông Năng xuống cấp
Một cầu tạm bắt qua sông Krông Năng xuống cấp
TPO - Trên sông Krông Năng (Đắk Lắk) có tới 5 cầu đều do dân tự phát làm đã xuống cấp nghiêm trọng, có nơi, mỗi lần qua, cầu rung bần bật. Tuy vậy, hằng ngày người dân, học sinh vẫn liều mình đi qua.

Tại cầu treo Xuân Thái – Xuân Thái 3, nối xã Ea Dăh với xã Phú Xuân (huyện Krông Năng, Đắk Lắk), PV ghi nhận cây cầu cũ kỹ; hai bên mố cầu làm bằng trụ bê tông thô sơ; các dây cáp nối qua cầu đã hoen gỉ, người dân phải dùng mỡ bôi lại… Người đi bộ qua, chiếc cầu rung lắc mạnh. Dù hai bên cầu đã có biển cảnh báo “Cầu yếu, chỉ dành cho người đi bộ” nhưng người dân vẫn qua bằng xe máy.

Cầu yếu rung bần bật, dân vẫn liều mạng chở hàng nặng qua lại ảnh 1

Cầu treo yếu đến mức chỉ dành cho người đi bộ

Ông Trần Quốc Sao, Trưởng thôn Xuân Thái 3, cho hay, cây cầu dài 49m, rộng 1,4m, làm từ năm 2013. Trước khi làm cầu, người dân 2 thôn (Xuân Thái, Xuân Thái 3) vượt sông bằng bè tạm hoặc đi đường vòng hơn 15 cây số. Mùa mưa, nước sông dâng cao, chảy xiết; người, xe máy, nông sản đôi khi rơi xuống sông rất nguy hiểm. Do đó, người dân ở 2 bên sông góp 120 triệu đồng làm cầu. Qua nhiều năm sử dụng, cầu xuống cấp nặng, dây cáp dưới cầu bị đứt. Mỗi ngày, trên 700 lượt người qua lại, trong đó có học sinh.

Cầu yếu rung bần bật, dân vẫn liều mạng chở hàng nặng qua lại ảnh 2

Ván cầu đã mục, hư hỏng

Cách cầu Xuân Thái- Xuân Thái 3 không xa cũng có cầu treo do người dân thôn Xuân Thái- Xuân Thái 2 góp tiền làm từ năm 2007. Hơn 13 năm sử dụng, cầu đã xuống cấp, dân chỉ dám đi ban ngày, hạn chế di chuyển ban đêm.

Ông Phạm Bá Tất (người dân sống gần cầu) cho biết, những lúc mưa to, nước dâng cao, người dân sợ qua cầu. “Mỗi lần đi qua, cầu rung lắc, thót tim nhưng đành nhắm mắt đi. Nếu không đi cầu này, dân phải đi vòng qua xã khác cách 20 cây số”, ông Tất kể.

Cầu yếu rung bần bật, dân vẫn liều mạng chở hàng nặng qua lại ảnh 3

Cầu treo bắt qua sông Krông Năng được làm khá thô sơ

Cũng trên sông Krông Năng nối xã Ea Dah- Phú Xuân, còn có cầu treo Xuân Thái 1, Xuân Lạng 2 và Xuân Đạt.Theo thống kê của Phòng kinh tế hạ tầng huyện Krông Năng (Đắk Lắk), trên địa bàn hiện có 6 cầu treo do dân tự làm.

Riêng sông Krông Năng nối xã Ea Dah và xã Phú Xuân có tới 5 chiếc cầu do dân đóng góp làm, quản lý. Tất cả các cầu trên đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy hiểm, nhất là vào mùa mưa bão. Chính quyền huyện đã cho cắm biển cảnh báo, nhiều lần bố trí kinh phí để tu sửa nhưng chỉ khắc phục tạm thời; về lâu dài, người dân rất mong muốn cấp trên bố trí xây dựng cầu dân sinh chắc chắn.

Cầu yếu rung bần bật, dân vẫn liều mạng chở hàng nặng qua lại ảnh 4

Biết hiểm nguy, người dân vẫn phải đi qua cầu 

Cầu yếu rung bần bật, dân vẫn liều mạng chở hàng nặng qua lại ảnh 5

Người dân chở  nông sản qua cầu Xuân Đạt

MỚI - NÓNG