Cầu truyền hình 'Hoài bão Hồ Chí Minh'

Cầu truyền hình 'Hoài bão Hồ Chí Minh'
TP - Tối 18/5, cầu truyền hình “Hoài bão Hồ Chí Minh” trực tiếp tại ba điểm cầu: Quảng trường Ba Đình, thôn Hoàng Trù (huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An) và điểm cầu tại tòa nhà Bitexco TPHCM.

Hoài bão Hồ Chí Minh được xây dựng như bản giao hưởng gồm ba chương, tái hiện câu chuyện về tình yêu Tổ quốc, khát vọng hòa bình, ý chí mạnh mẽ sẵn sàng hy sinh thực hiện hoài bão lớn của Người.

Hoài bão hòa bình, thống nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tái hiện qua các hồi tưởng của nhiều nhân chứng lịch sử, ôn lại tháng ngày gian khó, khi đất nước độc lập chưa lâu lại bước vào ngay cuộc kháng chiến bảo vệ nền hòa bình non trẻ như Trung tướng Phạm Hồng Cư, nhân chứng lịch sử của ngày tuyên ngôn độc lập 70 năm trước, đại tá Nguyễn Bội Giong.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.