Cầu thủ Pháp kêu oan trước cáo buộc triệt hạ Ronaldo

Tình huống Payet khiến Ronaldo chấn thương.
Tình huống Payet khiến Ronaldo chấn thương.
TPO - Sau trận chung kết Euro 2016, tiền vệ Dimitri Payet của đội tuyển Pháp đã lên tiếng thanh minh rằng anh không hề cố tình phạm lỗi với Ronaldo, khiến cầu thủ này phải rời sân ở phút 25 vì chấn thương.

Dimitri Payet đã bị chỉ trích khi nhiều người cho rằng anh đã cố tình triệt hạ Cristiano Ronaldo ở trận chung kết EURO 2016 giữa Bồ Đào Nha và Pháp.

Phút thứ 8, Payet đã có pha vào bóng khiến Ronaldo đau đớn. Ít lâu sau, CR7 phải rời sân trong nước mắt vì chấn thương.

Không còn Ronaldo trên sân, nhiều người đã nghĩ đến viễn cảnh không hay cho Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Fernando Santos đã thi đấu kiên cường, trước khi bất ngờ có bàn thắng ở phút 109 của Eder để bước lên ngôi vô địch.

Sau trận chung kết, Dimitri Payet đã lên tiếng thanh minh rằng anh không hề cố tình phạm lỗi với Ronaldo.

"Đó chỉ đơn thuần là pha tranh chấp," Dimitri Payet cho hay. "Tôi chỉ muốn giành lại bóng và không hề cố ý khiến cậu ấy bị thương."

"Tôi không có ý xấu, đó không phải là bản chất của tôi. Tôi không muốn nói nhiều thêm về vấn đề này."

Khi nói về kết quả trận đấu, Payet buồn bã cho biết: "Chúng tôi đã rất thất vọng. Đội tuyển Pháp mới là đội sở hữu nhiều cơ hội hơn nhưng lại không thể ghi được bàn thắng. Trong khi đó, Bồ Đào Nha có rất ít cơ hội nhưng lại có được điều họ cần. Một bàn thắng đã quyết định trận đấu."

Tại EURO 2016, Payet đã có được 3 bàn thắng và anh đã được ban tổ chức bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

MỚI - NÓNG