Mẹ già điên tiết khi Ronaldo bị Payet 'triệt hạ'

Tình huống Ronaldo bị Payet vào bóng ác ý dẫn tới chấn thương.
Tình huống Ronaldo bị Payet vào bóng ác ý dẫn tới chấn thương.
TPO - Chứng kiến Dimitri Payet có pha vào bóng ác ý, khiến Cristiano Ronaldo chấn thương nặng và phải rời sân, bà Dolores Aveiro đã rất tức giận. Mẹ của Ronaldo khẳng định, bà không biết nhiều về bóng đá, nhưng chắc chắn đây không phải môn thể thao “đá người”.

Phút thứ 8 trận chung kết EURO 2016 giữa Pháp và Bồ Đào Nha, Dimitri Payet vào bóng có phần ác ý đối với Cristiano Ronaldo và khiến tiền đạo 31 tuổi này nằm sân.

Sau đó, nhờ sự chăm sóc của các bác sĩ, CR7 đã có thể tiếp tục. Nhưng chỉ khoảng 10 phút sau, anh buộc phải xin HLV Fernando Santos cho thay ra khi không thể thi đấu tiếp. Khi rời sân trên cáng với một vết bầm tím ở vùng đầu gối, Ronaldo đã bật khóc nức nở. 

Mẹ già điên tiết khi Ronaldo bị Payet 'triệt hạ' ảnh 1

Ronaldo bị dính đòn đau.

Khi được cáng ra sân, Ronaldo đi thẳng về phòng thay đồ và ngồi lì trong đó cho tới khi hiệp 2 bắt đầu, mới xuất hiện trở lại. Có lẽ trong khoảng thời gian đó, ngôi sao của Real Madrid ngồi gặm nhấm nỗi buồn và nỗi ấm ức khi không thể tiếp tục trận đấu. Rất may là trong bối cảnh anh không thể thi đấu tiếp, các đồng đội ở Bồ Đào Nha đã chơi kiên cường để có chiến thắng 1-0 ở hiệp phụ, qua đó giành chức vô địch EURO lần đầu tiên trong lịch sử.

>>Dính đòn đau, Ronaldo khóc rưng rức ở chung kết EURO<<

Chứng kiến con trai mình chấn thương nặng và không thể thi đấu tiếp, bà Dolores Aveiro đã rất thất vọng, xen lẫn với đó là sự tức giận dành cho Dimitri Payet. Mẹ của siêu sao thuộc biên chế Real Madrid khẳng định, bà không rành về bóng đá, nhưng chắc chắn đây không phải môn thể thao “đá người”.

“Tôi không muốn nhìn thấy con trai mình như thế. Nó thực sự khiến tôi lo lắng”, bà Dolores Aveiro chia sẻ với báo giới khi chứng kiến Ronaldo phải rời sân trên cáng. “Tôi không biết nhiều về bóng đá, nhưng hiểu rằng đây là môn thể thao mà mọi người đá quả bóng, chứ không phải đá người. Cậu ta (ý nói Payet) nên xem lại cách chơi bóng của mình”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.