Cầu Na Sẩm ở Lạng Sơn bị lũ nhấn chìm, giao thông chia cắt

Người dân hai bên cầu ngầm Na Sầm bị ách tắc vì nước lên quá nhanh *ảnh: TL
Người dân hai bên cầu ngầm Na Sầm bị ách tắc vì nước lên quá nhanh *ảnh: TL
TPO - Do hoàn lưu cơn bão số 4, từng đợt mưa lớn kéo dài đã làm nước trên sông Kỳ Cùng dâng cao đột biến làm nhiều nơi ngập úng, trong đó cầu Na Sầm (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) bị ngập chìm sâu trong nước.

Sáng nay (17/8), cầu ngầm Na Sầm nối liền giữa thị trấn Na Sầm với xã Tân Lang cùng một số xã phía Đông bắc của huyện Văn Lãng bắc qua sông Kỳ Cùng bị ngập chìm trong nước lũ, khiến người dân không thể đi lại và vẫn chưa thể về nhà.

Gia đình bà Hoàng Thị Lén, nhà nằm ngay sát với sông Kỳ Cùng bị nước lũ ngập sâu trong nhà đến hàng mét. Bên cạnh đó, nhiều gia đình hàng xóm bà Lén vội vã thu dọn và sơ tán đồ đạc đến nơi an toàn hoặc gửi nhờ nhà người thân, mong chờ nước rút.

Đến 14h30’ cùng ngày, mưa chưa ngớt, nước vẫn tiếp tục dâng cao làm người dân hết sức hoang mang, lo lắng.

Một số giáo viên Trường THCS thị trấn Na Sầm (Trường ở thôn Tân Hội, xã Tân Lang, huyện Văn Lãng) thăm trường, lớp để chuẩn bị cho Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 đã không kịp qua cầu. Rất đông người đứng hai bên đầu cầu, mong ngóng tình hình.

Tại huyện Văn Lãng, nước đã làm ngập úng nhiều nơi, gây khó khăn cho người dân trong cuộc sống, sinh hoạt.

Cầu Na Sẩm ở Lạng Sơn bị lũ nhấn chìm, giao thông chia cắt ảnh 1

Cầu Na Sầm đã ngập chìm trong nước, người dân lo lắng *ảnh: TL

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.