Cắt tỉa cây xanh giờ cao điểm, người dân Hà Nội lo ngại tắc đường

TPO - Từ đầu tháng 4/2019, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội bắt đầu cắt tỉa cây xanh hàng ngày, nhiều khu vực triển khai cả giờ cao điểm dẫn đến ách tắc giao thông. Các chuyên gia và nhiều người dân cho rằng tình trạng này không nên tái diễn.
Cắt tỉa cây xanh giờ cao điểm, người dân Hà Nội lo ngại tắc đường ảnh 1 Cty Công viên cây xanh được trang bị đầy đủ thiết bị chuyên dùng hiện đại để thực hiện cắt tỉa nhưng việc cắt tỉa diễn ra trong giờ hành chính khiến người tham gia giao thông bị ảnh hưởng. Ảnh chụp trên phố Lê Hồng Phong (Ba Đình) ngày 6/4.
   Cắt tỉa cây xanh giờ cao điểm, người dân Hà Nội lo ngại tắc đường ảnh 2 Đơn vị triển khai cắt tỉa vào giờ giờ hành chính trên đường Phan Đình Phùng ngày 6/4
Cắt tỉa cây xanh giờ cao điểm, người dân Hà Nội lo ngại tắc đường ảnh 3

Nhiều xe được huy động xếp hàng dưới phố để cắt tỉa cây trên phố Đinh Tiên Hoàng ngày 5/4.

Cắt tỉa cây xanh giờ cao điểm, người dân Hà Nội lo ngại tắc đường ảnh 4 Bà Phạm Kim Thu, Trưởng phòng Kế hoạch, đầu tư, thị trường (Cty TNHHMTV Công viên Cây xanh Hà Nội) cho biết: Hiện nay, những con đường có lưu lượng phương tiện tăng, mật độ đông, nhiều cây to, việc cắt tỉa xong toàn tuyến phải mất hơn 2 tháng. Ảnh chụp trên phố Lê Thái Tổ ngày 5/4.
Cắt tỉa cây xanh giờ cao điểm, người dân Hà Nội lo ngại tắc đường ảnh 5

Chuyên gia giao thông đô thị Nguyễn Xuân Thủy nêu quan điểm: “Thời gian cắt tỉa cây xanh tốt nhất là từ 22h – sáng hôm sau, không thể cắt tỉa khi có dòng người lưu thông qua, dù phương tiện có hiện đại đến mấy cũng không đảm bảo an toàn”.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.