Có 6 kết quả :

Vietjet công bố số lỗ trong 6 tháng đầu năm từ hoạt động hàng không hơn 2.000 tỷ đồng.

Vietjet công bố lỗ hơn 2.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm

TPO - Trong quý 2/2020, Vietjet ghi nhận mức doanh thu tử vận tải hàng không đạt hơn 1.900 tỷ đồng, giảm 54%, và lỗ 1.122 tỷ đồng. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, hãng này lỗ trong hoạt động hàng không 2.111 tỷ đồng, trong bối cảnh hàng không toàn cầu chịu ảnh hưởng mạnh của dịch COVID-19.
Vietjet lần đầu ghi nhận lỗ từ khi niêm yết.

Vietjet lỗ gần 1.000 tỷ đồng trong quý I/2020

TPO - Hết quý I/2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên lượng khách của hãng hàng không Vietjet giảm 22% so với cùng kỳ năm trước, lỗ gần 1.000 tỷ đồng. Dù vậy, số lỗ của Vietjet chưa bằng 1 nửa lỗ của Vietnam Airlines trong cùng quý.
Máy bay của VNA "đắp chiếu" kín sân bay Nội Bài do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Vietnam Airlines có thể thất thu 50.000 tỷ đồng do dịch COVID-19

TPO - Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Dương Trí Thành cho biết, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, dự kiến năm nay, đơn vị phải giảm tải khoảng 60% so với kế hoạch, doanh thu giảm 50.000 tỷ đồng. Cùng đó, có 50% người lao động của VNA phải ngừng việc, tất cả người lao động phải giảm thu nhập.
Hà Nội và TPHCM khai thác 3 đường bay nội địa mỗi ngày

Hà Nội và TPHCM khai thác 3 đường bay nội địa mỗi ngày

TP - Chiều 29/3, Bộ GTVT đã ban hành quyết định hạn chế các chuyến bay chở khách đi/đến Hà Nội và TPHCM để phòng dịch COVID-19. Theo đó, từ 0h ngày 30/3 tới hết ngày 15/4, các hãng hàng không Việt Nam phải giảm tần suất khai thác các đường bay nội địa đi/đến 2 địa phương này.