Hết chở khách do dịch COVID-19, hàng không đồng loạt quay sang chở hàng

Các hãng hàng không Việt Nam chuyển hướng từ chở khách sang chở hàng để chống chọi với ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Các hãng hàng không Việt Nam chuyển hướng từ chở khách sang chở hàng để chống chọi với ảnh hưởng của dịch COVID-19.
TPO - Với lượng tàu bay dư thừa lớn do các đường bay chở khách bị đóng băng do dịch COVID-19, các hãng hàng không Việt Nam đang chuyển hướng sang dùng tàu bay chở khách để chở hàng.

Do dịch COVID-19, các hãng hàng không Việt Nam phải tạm dừng khai thác chở khách toàn bộ các đường bay quốc tế và hạn chế tối đa đường bay nội địa, số lượng tàu bay dư thừa đỗ kín các sân bay. Để tận dụng số tàu bay dư thừa vẫn phải trả tiền thuê, các hãng đã chuyển hưởng sáng chở hàng.

Hiện tổng số tàu bay 4 hãng hàng không Việt Nam đang sở hữu và thuê khoảng 200 chiếc, trong đó Vietnam Airlines có đội hình 100 chiếc, Vietjet Air trên 80 chiếc, Jetstar Pacific và Bamboo Airways mỗi hãng khoảng 20 chiếc. Đa số đội tàu bay này là thuê dài hạn, nên không khai thác vẫn phải trả tiền thuê.

Trong khi đó, với số lượng đường bay hạn chế ở mức tối đa hiện nay, mỗi hãng chỉ cần sử dụng 1-2 tàu bay cho các đường bay nội địa, số còn lại “đắp chiếu” ở sân bay.

Để ứng phó, các hãng đang dần chuyển hướng sang sử dụng tàu bay chở khách để chở hàng, để tận dụng số tàu bay “đắp chiếu”.

Vietnam Airlines cho hay, riêng nửa cối tháng 3, hãng đã thực hiện 45 chuyến bay chuyên chở hàng hóa từ Hà Nội và TPHCM đi Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore, Malaysia và Bangkok. Các chuyến bay chở hàng được khai thác bằng máy bay Boeing 787-9, Airbus A350 với sản lượng đạt 20-25 tấn/chiều, tương đương hệ số sử dụng tải đạt 95% - 100%. 

Đây là những chuyến bay chở hàng thuần túy đầu tiên của Vietnam Airlines, không có hành khách, không có tiếp viên. Tổ lái được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ cần thiết. Toàn bộ hầm hàng cũng được khử trùng ngay sau khi khai thác.

Ngoài ra, các hãng hãng hàng không Việt Nam cũng hỗ trợ vận chuyển các loại hàng hoá, trang thiết bị y tế, hàng cứu trợ phục vụ chống dịch bệnh COVID-19.

“Chuyển hướng chở hàng là nỗ lực của hãng nhằm góp phần đảm bảo thông thương, hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu, và hạn chế tình trạng tàu bay “nằm đất”, đóng góp một phần doanh thu cho hoạt động sản xuất kinh doanh của hãng trong giai đoạn này”, đại diện Vietnam Airlines cho biết.

Dự kiến, trong tháng 4 này, hãng hàng không trên tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chở hàng, với kế hoạch khai thác khoảng 150 chuyến bay chuyên chở hàng nội địa và 130 chuyến bay chuyên chở hàng hóa quốc tế.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.