Cấp thuốc quá hạn sử dụng cho hộ chính sách

Cấp thuốc quá hạn sử dụng cho hộ chính sách
TP - Bệnh viện Y học cổ truyền Trần Văn An (Bến Tre) khám bệnh cho 100 người thuộc hộ chính sách ở phường 6 (TP BếnTre) và tặng mỗi người số thuốc trị giá 200.000 đồng vào ngày 20-7.

Ngày 26-7, có 13 người phát hiện một số thuốc Đông y do cơ sở An Tiên (TPHCM) sản xuất mà bệnh viện vừa cấp cho họ, đã quá hạn sử dụng.

Ông Nguyễn Văn Bừng ở 216 C, khu phố Bình Thắng, phường 6 (TP Bến Tre), kể ông bị bệnh nhức mỏi, đau khớp, được khám và tặng thuốc đông lẫn tây y. Sau khi uống chai thuốc Thanh Can Bài Độc của cơ sở An Tiên (TPHCM) thì thấy bần thần, chóng mặt.

Nhìn kỹ chai thuốc, ông Bừng phát hiện có hai nhãn hiệu, nhãn hiệu còn hạn sử dụng được dán chồng lên nhãn hiệu đã hết hạn sử dụng từ năm 2011.

Phó chủ tịch UBND phường 6 Nguyễn Nam Hải cho biết, ban đầu có 7 hộ báo với chính quyền là thuốc đã hết hạn sử dụng, UBND phường điện thoại với Bệnh viện Y học cổ truyền Trần Văn An kết hợp kiểm tra, phát hiện thêm 6 hộ nữa cũng có thuốc hết hạn sử dụng.

Theo ông Hải, có 3 hộ đã dùng thuốc nên Bệnh viện mời khám lại tổng quát và hiện chưa phát hiện ra vấn đề gì.

Sáng 8-8, bác sĩ Lê Thị Dung, GĐ Bệnh viện Y học cổ truyền Trần Văn An, cho biết trước khi tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, ngày 19-7 đã cử 2 nhân viên là Ngô Thanh Thoản và Trần Thị Vân Xuân trực tiếp kiểm tra nguồn thuốc nhưng không phát hiện nhãn thuốc quá hạn sử dụng bị dán chồng lên.

Bệnh viện có trách nhiệm thu hồi số thuốc quá hạn sử dụng và xét nghiệm, kiểm tra sức khỏe cho các bệnh nhân. Bác sỹ Dung nói thêm, số thuốc trên được tài trợ, “và đây là một bài học kinh nghiệm, tới đây Bệnh viện sẽ trực tiếp xin lỗi các hộ dân”.

Ông Thái Chánh Kiên, chủ cơ sở An Tiên, nói các lô thuốc này còn hạn sử dụng, do tiết kiệm bao bì mà sử dụng chai và nhãn mác cũ đã hết hạn sử dụng.

Các loại thuốc này, cơ sở An Tiêm tặng cho Hội đông y quận 11 (TPHCM) từ năm 2011, sau đó Hội tặng cho tỉnh Bến Tre, nên lỗi không ở phía cơ sở sản xuất.

Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bến Tre đã lấy mẫu thuốc để xác minh còn giá trị sử dụng hay đã hết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG