Cập nhật dịch COVID-19: Bệnh nhân cuối cùng ở Bình Thuận đã âm tính với SARS-CoV-2

Cập nhật dịch COVID-19: Bệnh nhân cuối cùng ở Bình Thuận đã âm tính với SARS-CoV-2
TPO - Ngày 6/4, bác sỹ Dương Thị Lợi, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết, bệnh nhân cuối cùng nhiễm COVID-19 tại tỉnh (BN số 36) đã có kết quả âm tính lần 1. 
Như vậy đây là bệnh nhân cuối cùng trong số 9 trường hợp nhiễm COVID-19 của tỉnh cho kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân 64 tuổi này sẽ tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm để theo dõi, điều trị cách ly cho đến khi khỏi bệnh hoàn toàn. 
Đón nhận thông tin này, không chỉ bệnh nhân và người thân, mà đội ngũ thầy thuốc đều vỡ òa niềm vui mừng sau gần 1 tháng căng mình điều trị, chăm sóc các bệnh nhân. 
Y bác sỹ BVĐK Bình Thuận xúc động đón nhận kết quả âm tính lần đầu của ca bệnh cuối cùng (Nguồn: BS. Lợi)
Cập nhật dịch COVID-19: Bệnh nhân cuối cùng ở Bình Thuận đã âm tính với SARS-CoV-2 ảnh 1 Tập thể y bác sỹ khoa Truyền nhiễm, BVĐK Bình Thuận luôn sát cánh quyết tâm điều trị thành công các ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh 
Tính đến chiều 5/4, tỉnh Bình Thuận không ghi nhận thêm trường hợp nào mới nhiễm COVID-19. Tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến nay là 9 ca (2 bệnh nhân ở huyện Hàm Thuận Bắc; 7 bệnh nhân ở thành phố Phan Thiết). 
Đến ngày 3/4, đã có 7 trường hợp khỏi bệnh và được tiếp tục theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày tại Trung tâm điều trị COVID-19 của tỉnh và tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. (Ngô Tùng)
Kon Tum: Phạt cả trăm trường hợp không đeo khẩu trang

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Kon Tum, đến hết ngày 5/4, lực lượng chức năng các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã xử lý vi phạm hành chính đối với 137 trường hợp không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, có 121 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng và hành vi tụ tập đông người tại cơ sở buôn bán với tổng số tiền gần 40 triệu đồng.

Thành phố Kon Tum là địa phương xử phạt nhiều nhất với 55 trường hợp; huyện Ngọc Hồi 57 trường hợp, huyện Kon Rẫy 24 trường hợp… Đặc biệt, huyện vùng biên Ia H'Drai đã xử lý 1 vụ vi phạm xâm nhập địa bàn biên giới trái phép, trốn tránh, không hợp tác với cơ quan chức năng trong phòng, chống dịch. (Ngọc Lan)

Bến Tre: Bệnh nhân mắc COVID -19 thứ 123 của Việt Nam được công bố khỏi bệnh
Ngày 6/4, ông Ngô Văn Tán – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre thông tin, sau thời gian điều trị và 2 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, chiều nay bệnh nhân 123 ở tỉnh Bến Tre được xuất viện, tiếp tục cách ly tại nhà.
Giám đốc Sở Y tế cho biết, qua 15 ngày theo dõi, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bình Đại, bệnh nhân 123 là nữ, 17 tuổi (ngụ Bến Tre) được xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, nên đủ tiêu chuẩn ra viện theo quyết định của Bộ Y tế.

“Bệnh nhân sẽ tiếp tục cách ly tại nhà thêm 14 ngày, trong thời gian này bệnh nhân vẫn được theo dõi sức khỏe liên tục. Đối với những người đi cùng xe và người nhà, người thân có tiếp xúc với bệnh nhân 123 (F1), hiện nay cũng đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 sau nhiều lần xét nghiệm, hiện đang được cách ly tại nơi cư trú”, ông Tán thông tin.

Ông Tán cũng cho biết thêm, đối với khu vực ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức (nơi cư trú của bệnh nhân 123 - PV), UBND tỉnh Bến Tre cũng đang xem xét thu gọn vùng phong toả.

Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin, tối 23/3, Bộ Y tế đã công bố ca mắc COVID-19 thứ 123 là nữ, 17 tuổi (ngụ tỉnh Bến Tre).

Theo đó, ngày 17/3, bệnh nhân này trở về Việt Nam từ Sarawar (Malaysia) trên chuyến bay của hãng hàng không Royal Brunei Airline số hiệu BI381 tới sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM).

Sau đó, bệnh nhân đi về Bến Tre trên chuyến xe của nhà xe Công Tạo và được bạn đón về nhà, tự cách ly tại nhà. Đến ngày 21/3, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả của Viện Pasteur TP HCM kết luận mẫu bệnh phẩm dương tính với virus COVID-19 và bệnh nhân được chuyển cách ly y tế, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bình Đại.

Đến ngày 23/3, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định 638 cách ly toàn ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức để phòng, chống dịch. Thời gian từ 13 giờ ngày 23/3 đến 13 giờ ngày 20/4. (Nhật Huy)

Bình Dương: Kết quả xét nghiệm các lao động Việt Nam tiếp xúc với người Hàn Quốc mắc COVID-19

Tính đến chiều nay (6/4), Bình Dương chưa có trường hợp nào mắc COVID-19. Tổng số ca nghi ngờ tại Bình Dương lũy kế tới nay là 77 trường hợp, trong đó đã có 54 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính.

Theo báo cáo của Sở Y tế Bình Dương, số người tiếp xúc gần với người Hàn Quốc bị dương tính với SARS-CoV-2 được lấy mẫu xét nghiệm là 39 người. Viện Pasteur TP.HCM thông báo kết quả 16 người âm tính với SARS-CoV-2; còn 23 người chưa có kết quả xét nghiệm.

Trước đó Tiền Phong đã đưa tin, ngày 3/4 Sở Ngoại vụ TP.HCM gửi công văn đến Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương báo tin từ Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc về trường hợp ông L.K.N vừa trở về Hàn Quốc từ Việt Nam có kết quả dương tính với SARS-Cov-2. Thông báo của Lãnh sự quán Hàn Quốc nêu cụ thể thời gian ông N. nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 29/1 và rời khỏi Việt Nam vào ngày 1/4. Ngày 2/4, ông N. được trạm xá ở Hàn Quốc khám với kết quả trên.

Ngay khi nhận thông tin, cơ quan chức năng Bình Dương đã vào cuộc xác minh. Theo đó, khoảng 17h30 ngày 3/4 tại Công ty S. G. VN vốn Hàn Quốc ở TX Tân Uyên, Bình Dương có người nghi nhiễm COVID-19 do từng tiếp xúc với người dương tính.

Cụ thể, ông L.K.N (quốc tịch Hàn Quốc) là nhân viên kỹ thuật công ty trên. Ngày 31/3, ông N. đi máy máy về Hàn Quốc. Khi về quê, ông N. được cơ quan chức năng xét nghiệm với kết quả mắc COVID-19. (Hương Chi)

Bạc Liêu: Phát hiện 1 du học sinh về từ Anh dương tính với SARS-CoV-2

Chiều ngày 6/4, ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến với các thành viên BCĐ và các huyện, thị xã, thành phố.

Tại cuộc họp, bác sĩ Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu cho biết, vừa ghi nhận thêm 1 ca dương tính mới với bệnh COVID-19, là du học sinh trở về từ Anh, ở TP HCM, đã cách ly tập trung tại Trường quân sự tỉnh Bạc Liêu.

Bác sĩ Mã Quốc Thiện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cho biết đang điều trị 3 ca dương tính, cách ly 11 trường hợp F1. Trong đó, 2 trường hợp dương tính ngày 27/3, sức khỏe ổn, không có triệu chứng về đường hô hấp, sinh hoạt bình thường. Riêng trường hợp mới phát hiện, chuyển lên bệnh viện ngày 30/3, có tiền sử bệnh khác nên công tác điều trị được đặc biệt quan tâm. 

Công an tỉnh cho biết, ngành công an đã tăng cường công tác nắm chặt tình hình tại các địa bàn. Trong những ngày qua có 14.726 người về địa phương, có những trường hợp công dân trở về Bạc Liêu có tiền sử dương tính với bệnh COVID-19 (đã được điều trị khỏi), khuyến cáo người dân tự cách ly tại nhà thêm 14 ngày.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cho biết đã cắm trại 100% quân số. Khu cách ly tập trung Trường quân sự tỉnh từ ngày 28/2 đến nay đã nhận 199 trường hợp, trong đó có 49 công dân của tỉnh (đã hết thời gian cách ly), 150 công dân các tỉnh khác về từ Anh. Hiện đến ngày 5/4/2020 còn 120 người đang cách ly tập trung. (Nguyễn Tiến Hưng)

Đà Nẵng: Hàng trăm trường hợp người bị phạt vì không đeo khẩu trang

Đã có hàng trăm trường hợp người dân TP Đà Nẵng ra đường, đến nơi công cộng, tụ tập đông người không đeo khẩu trang đã bị chính quyền các địa phương xử phạt. Nhiều trường hợp cãi vả, chửi bới nhưng chính quyền địa phương kiên quyết làm nghiêm.

Phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) nơi có bãi biển, cùng nhiều chợ hải sản lớn. Chính quyền địa phương này đã tổ chức các tổ công tác gồm nhiều lực lượng để xử lý các trường hợp vi phạm quy định không đeo khẩu trang khi ra đường, nơi công cộng.

Ông Võ Đình Công, Chủ tịch UBND phường Thọ Quang cho biết: tính đến trưa ngày 6/4, UBND phường đã ra quyết định xử phạt 32 trường hợp người dân không đeo khẩu trang ở nơi công cộng với mức xử phạt 200.000 đồng/người.

Ông Công cũng cho biết thêm, từ ngày 28/3, UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo tạm dừng hoạt động liên quan đến tắm biển tại các bãi tắm công cộng. Tuy nhiên, tại địa phương, nhiều người dân vẫn giữ thói quen tắm biển và tụ tập đông người ở các bãi tắm, nhiều người không đeo khẩu trang. Phường Thọ Quang đã huy động lực lượng để tuyên truyền, nhắc nhở. Đến sáng 31/3 thì không còn tình trạng người dân tắm biển tại phường này. Đối với những người cố tình không đeo khẩu trang ở khu vực này sẽ bị phường xử lý nghiêm.

Trong khi đó, tại phường Nại Hiên Đông (Sơn Trà) hàng chục trường hợp vi phạm quy định không đeo khẩu trang nơi công cộng, tụ tập đông người cũng đã được địa phương này xử lý với mức phạt 200.000 đồng/người.

Ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông cho biết: đã có hơn 30 trường hợp người dân vi phạm đã bị lập biên bản, xử phạt hành chính vì không chấp hành quy định đeo khẩu trang nơi công cộng, khi ra đường. Việc xử phạt nhằm mục đích giúp người dân nâng cao y thức, chấp hành nghiêm quy định pháp luật, hạn chế sự lây lan dịch bệnh COVID-19 trong công đồng.

Ông Hải cũng cho biết thêm:  UBND phường cũng đã giải tán nhiều nhóm người tụ tập ăn nhậu, đánh bài…tại các khu dân cư. Phường cũng đã ra quyết định xử phạt 4 người tham gia đánh bạc với số tiền 1,5 triệu đồng/người; xử phạt hơn 20 trường hợp người đi xe máy đỗ không đúng quy định ở các tuyến đường giao thông, mái đường… để tụ tập đông người ở một số khu vực với số tiền phạt 250.000 đồng/trường hợp. (Nguyễn Thành)

Thanh Hóa: Phạt 12,5 triệu đồng vì tung tin có người bị bệnh COVID-19

Công an huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) vừa ra Quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với bà Lê Thị Hương (SN 1999), ở xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân về hành vi tung tin sai sự thật về tình hình dịch COVID-19.

Trước đó, ngày 27/3, Lê Thị Hương đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân có nick name “Lê Thị Thu Hương” đăng thông tin “Tình hình là xuân dương có COVID-19 xác nhận dương tính nhé… mong mọi người thận trọng hơn khi ra đường và tiếp xúc nơi đông người”.

Tiến hành điều tra, xác minh, Công an huyện Thường Xuân không phát hiện thấy trường hợp nào ở xã Xuân Dương dương tính với COVID-19 như những gì Hương thông tin trên facebook.

Theo tường trình của Lê Thị Hương, do trước đó có nghe nói một người từ Hà Nội về có biểu hiện ho, sốt và đi khám tại bệnh viện. Cho rằng người này đã mắc COVID-19 nên Hương đã tung tin như trên lên mạng nhằm cảnh báo cho mọi người đề phòng.

Căn cứ vào hành vi vi phạm của Hương, Công an huyện Thường Xuân đã ra Quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng, yêu cầu Hương phải gỡ bỏ thông tin đã đăng tải, cam kết không tái phạm. (Hoàng Lam)

Đồng Nai: Xử phạt nhiều trường hợp không đeo khẩu trang 
Ngày 6/4, báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cho biết trong 2 ngày 4-5/4, đội phản ứng nhanh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất đã kiểm tra phát hiện 8 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. UBND thị trấn Dầu Giây đã xử lý vi phạm hành chính  đối với 7 trường hợp (phạt 200 ngàn đồng/trường hợp), cảnh cáo 1 trường hợp theo quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. Các trường hợp bị xử phạt đã chấp hành các quyết định xử phạt và cam kết không tái phạm.

Bà Nguyễn Thị Hợp, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Dầu Giây cho biết địa phương sẽ tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 quyết liệt, xử lý phạt các trường hợp không chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng, tụ tập đông người, đồng thời tuyên truyền mạnh mẽ về phòng chống dịch bện COVID-19 trong nhân dân.

Cũng trong ngày 6/4, đoàn kiểm tra của TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo ghi nhận của cơ quan chức năng thì hầu hết người dân trên địa bàn thành phố đều chấp hành nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng. Một số cửa hàng bán đồ ăn mang đi thực hiện tốt việc giãn cách người mua hàng tại cửa hàng, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. Tuy nhiên, vẫn còn một số người chấp hành chưa nghiêm quy định như: vẫn tụ tập đông người, một số quán ăn còn kê bàn ghế để khách ngồi ăn uống.

Đoàn kiểm tra TP Biên Hoà đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người và không đeo khẩu trang nơi công cộng. (Mạnh Thắng)

MỚI - NÓNG