Cấp hạn ngạch nhập khẩu đường cho 24 doanh nghiệp

Cấp hạn ngạch nhập khẩu đường cho 24 doanh nghiệp
TP - Bộ Công Thương cho biết đã có thông báo gửi 24 doanh nghiệp được cấp hạn ngạch nhập khẩu đường trong năm 2011.

Theo đó, từ nay đến hết ngày 7-7-2011, Cty Sữa Việt Nam được phép nhập với số lượng lớn nhất là 65.000 tấn, tiếp đó là Cty Friesland Campina được nhập 15.000 tấn đường và thấp nhất là Cty Cổ phần dược phẩm Sanofi Synthelabo Việt Nam với lượng nhập khẩu là 322 tấn đường.

Năm 2011, Bộ Công Thương đã đồng ý cấp hạn ngạch nhập khẩu đường cho cả năm là 250.000 tấn để góp phần bình ổn giá đường nhất là vào thời điểm cuối năm 2011. Như vậy, so với hạn ngạch được cấp năm 2010 con số này giảm 50.000 tấn.

Theo các chuyên gia kinh tế, sở dĩ giá đường trong nước năm 2010 tăng cao là do khi giá đường thế giới giảm các doanh nghiệp được cấp hạn ngạch đã không tiến hành nhập khẩu đường. Đến khi giá đường thế giới tăng mạnh, các doanh nghiệp hạn chế nhập đường, trong khi đó nhu cầu trong nước cuối năm tăng đã đẩy giá đường tăng nhanh.

Theo khảo sát của phóng viên ngày 13-2, hiện giá bán lẻ đường ở các siêu thị, chợ bán lẻ đang ở mức rất cao. Giá đường Biên Hòa loại 1kg được niêm yết tại các siêu thị Fivimart, Intimex… phổ biến ở mức 25.800 đồng, cao hơn 2.000 đồng so với hồi cuối năm 2010.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.