TPO - Phó Thủ tương Vương Đình Huệ giao Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và Bộ Tài chính đàm phán, điều chỉnh giảm giá dịch vụ BOT đường bộ với ít nhất 50% số trạm đã quyết toán trong năm 2017.
TP - Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và Nghề muối (Bộ NN&PTNT) vừa cho biết, giá bán buôn các loại đường trong nước tăng khoảng 1.000 đồng/kg, ở mức trên 16.000 đồng/kg. Nguyên nhân là do giá đường thế giới lập kỷ lục cao nhất trong vòng 4 năm qua.
TP - Cục Chế biến Nông lâm Thủy sản và Nghề muối (Bộ NN&PTNT) vừa cho biết, giá đường hiện tăng cao từ đầu niên vụ từ 500 - 700 đồng/kg (tùy vùng). Giá bán buôn đường kính trắng hiện ở Hà Nội từ 13.300 - 14.250 đồng/kg, ở miền Trung từ 13.500 - 14.000 đồng/kg, ở TPHCM từ 13.800 -14.400 đồng/kg.
TP - Bộ Công Thương cho biết, từ năm 2016 sẽ thí điểm thực hiện đấu giá hạn ngạch nhập khẩu đường, thay vì hình thức phân bổ theo hạn ngạch như hiện nay.
TP - Bộ Công Thương cho biết, chênh lệch bình quân giữa giá bán lẻ đường ở các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM hay Cần Thơ so với giá nhập khẩu hiện ở mức rất cao.
TP - Theo đại diện Bộ Công Thương, bộ này sẽ phối hợp với Bộ NN&PTNT kiểm tra thông tin về việc giá đường bị thao túng để đảm bảo quyền lợi người nông dân và doanh nghiệp sản xuất trong nước.
Cục Chế biến Thương mại Nông lâm thuỷ sản và nghề muối (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho rằng nếu việc cấp phép nhập khẩu đường không được tiếp tục, công tác kiểm soát đầu cơ không tốt, khi giáp vụ giá đường có thể lên cơn “sốt”.
Với nhiều nước có ngành công nghiệp sản xuất mía đường phát triển, sản phẩm phụ có giá trị cao hơn sản phẩm chính và góp phần làm hạ giá thành đường. Tại sao ngành đường ở Việt Nam, cho dù phát triển hơn 20 năm, nhưng vẫn đi ngược lại quy luật này?
TP - Tại buổi họp báo cung ứng đường và điều hành nhập khẩu đường do Bộ Công Thương tổ chức cuối tuần qua, không chỉ báo chí mà cả cơ quan chức năng cũng sửng sốt khi Chủ tịch Hiệp hội Mía Đường Việt Nam Nguyễn Thành Long đề xuất được bảo hộ ngành đường bằng cách giữ giá bán đường trong nước ở mức 18.000 đồng/kg trở lên, để khuyến khích người nông dân không bỏ trồng mía.
TP - Theo thông tin từ Hiệp hội Mía đường Việt Nam, mùa mía ở các tỉnh Nam Bộ sắp kết thúc và nông dân đang chuẩn bị làm vụ mía mới. Năm nay, do giá mía cao, nông dân trồng mía ở Đồng Nai, Tây Ninh... có lợi nhuận tối thiểu 30 triệu/ha. Những hộ trồng tốt có thể thu lời 40-50 triệu đồng/ha.
TP - Giá đường đang giảm, các nhà máy đường khó tiêu thụ, lượng đường tồn kho trong các nhà máy khoảng 400.000 tấn. Hiệp hội Mía-Đường Việt Nam kiến nghị Bộ Công Thương lùi thời gian cho phép nhập 250.000 tấn đường như kế hoạch.
TP - Viện Nghiên cứu Thương mại, Bộ Công Thương dự báo từ nay đến Tết Nguyên đán, giá đường trong nước khó có khả năng hạ do dự trữ đường quốc tế rất thấp. Giá bán lẻ đường trắng tại các siêu thị ở Hà Nội như Big C, Hapro và các chợ bán lẻ hiện vẫn đứng ở mức khá cao, từ 22.000 đến 23.500 đồng/kg.