Cặp ‘gà nòi’ Bình Phước nặng gánh giữ ngôi Tiền Phong Marathon 2021

0:00 / 0:00
0:00
Hoàng Nguyên Thanh và Hoàng Thị Ngọc Hoa "test" đường chạy Tiền Phong Marathon 2021
Hoàng Nguyên Thanh và Hoàng Thị Ngọc Hoa "test" đường chạy Tiền Phong Marathon 2021
TPO - Hoàng Nguyên Thanh và Hoàng Thị Ngọc Hoa, cặp vận động viên chạy marathon tốt nhất của Bình Phước hiện nay, mang áp lực không nhỏ trong việc giữ vững danh hiệu số một trên đường chạy Tiền Phong Marathon 2021 ở Gia Lai.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 62 diễn ra tại Pleiku (Gia Lai) cuối tuần này (26-28/3/2021) thật sự là ngày hội của các VĐV chuyên nghiệp lẫn phong trào. Đối với những chân chạy đỉnh cao, đây không chỉ là cơ hội mang về thành tích cho địa phương, mà còn là dịp chạy đua kiếm suất dự SEA Games 31 tại Hà Nội vào cuối năm.

“Nặng gánh lo âu” trước cuộc đua

Cũng giống những đoàn khác, Bình Phước có áp lực không nhỏ trước thềm Tiền Phong Marathon 2021. Ở nội dung 42,195km hệ tuyển, Bình Phước sở hữu cả hai chân chạy xuất sắc nhất năm 2020, hiện là đương kim vô địch giải đấu lâu đời nhất này.

Tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) năm ngoái, Hoàng Nguyên Thanh trở lại với đường đua chuyên nghiệp sau hơn 2 năm gián đoạn việc tập luyện đỉnh cao. Chàng VĐV từng giành huy chương đồng marathon nam SEA Games 2015 này rời đội, làm một công việc không hề liên quan đến điền kinh. Tháng 8/2019, Hoàng Nguyên Thanh được gọi lại đội điền kinh Bình Phước. Và chàng trai này liên tiếp gặt hái nhiều chức vô địch, trong đó lần đầu giành huy chương vàng marathon nam tuyển ở Tiền Phong Marathon 2020.

Thông số 2:36:56 tại đường chạy được đánh giá là cực kỳ khó nhằn như Lý Sơn đã giúp chàng trai sinh năm 1995 có suất trở lại đội tuyển để tiếp tục khát vọng giành “vàng” ở đấu trường SEA Games.

Trong khi đó, đồng đội của Thanh là Hoàng Thị Ngọc Hoa cũng là chân chạy marathon nữ hiếm hoi không chỉ của Bình Phước mà còn ở cả đội tuyển quốc gia. Cô gái sinh năm 2000 cũng đang mang áp lực không nhỏ khi là đương kim vô địch marathon nữ tuyển. Tại Lý Sơn năm ngoái, Ngọc Hoa đã tận dụng tốt cơ hội khi hạt giống số một Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định) hụt hơi, dính chấn thương… để giành huy chương vàng đầu tiên sau nhiều năm luôn ở cửa dưới.

Ngọc Hoa đang có tiến bộ vượt bậc khi mấy giải gần đây đều có thông số tốt và vượt trên cả đàn chị Hồng Lệ. Cô gái hiền lành này cũng lần đầu tiên được gọi lên tuyển quốc gia sau thành tích vô địch ở Tiền Phong Marathon 2020.

Cú hích từ chính áp lực nặng nề
Bình Phước đến với Tiền Phong Marathon 2021 với tâm thế là đối thủ mạnh nhất nhì giải ở nội dung marathon hệ tuyển. Ngoài Nguyên Thanh và Ngọc Hoa là hai chủ lực duy nhất của nội dung 42,195km tuyển thì Bình Phước còn có thêm 6 VĐV trẻ chia ra ở những cự ly khác thuộc hệ tuyển, hệ trẻ.

Dưới sự chỉ đạo của HLV Trần Đoàn Minh Thiện, Bình Phước tung ra sân gương mặt tiềm năng Cao Hùng Phúc (2003) thi đấu hệ 10km nam trẻ. Hệ 5km nữ trẻ, Bình Phước đặt kỳ vọng vào Bàn Thị Vân (2006) và Phùng Quỳnh Nhi cũng mới chỉ 16 tuổi.

Có thể thấy rõ mục tiêu nhắm đến các cự ly dài của đoàn Bình Phước khi bán marathon (21,1km) là nội dung được đầu tư khá nhiều, có tới 3 VĐV sẽ tranh tài ở cự ly “vừa miếng” này, gồm: Lý Phi Hải (2000), Trương Trọng Phú (2002) và Nguyễn Nhâm Duy Côi (1998).

Là một trong những đoàn có mặt sớm nhất tại Gia Lai để chuẩn bị cho Tiền Phong Marathon 2021, Bình Phước không giấu tham vọng thống trị thêm một năm nữa ở cự ly marathon tuyển nam, nữ. Cả Hoàng Nguyên Thanh và Hoàng Thị Ngọc đều đang có phong độ ổn định và hai tài năng trẻ này tiếp tục nỗ lực để cả hai cùng có mặt tranh tài ở SEA Games 31 diễn ra vào tháng 11 tới ở Hà Nội.

Tiền Phong Marathon 2021 diễn ra ở Pleiku (Gia Lai) từ 26-28/3/2021 với hơn 4500 VĐV, trong đó có hơn 240 VĐV chuyên nghiệp của khoảng 30 đoàn. Marathon là nội dung đáng chú ý nhất giải năm nay khi ngoài suất tuyển quốc gia dự SEA Games, thì Liên đoàn Điền kinh Việt Nam còn chọn ra 200 VĐV phong trào chạy đồng hành tại SEA Games 31.

Hệ marathon nữ tuyển ở Tiền Phong Marathon 2021 có đột phá lớn khi năm nay có đến 6 VĐV tranh tài, thay vì chỉ có 3 như ở Lý Sơn năm ngoái. Còn ở hệ nam tuyển marathon thì con số đối thủ cạnh tranh tấm huy chương vàng cũng đã lên con số 10, trong đó có những ứng viên xuất sắc như: Bùi Thế Anh, Trịnh Quốc Lượng (Quân đội), Lê Văn Tuấn (Bình Dương), Lê Tấn Hi (Lâm Đồng), Phạm Tiến Sản (Bắc Giang)…

Cặp ‘gà nòi’ Bình Phước nặng gánh giữ ngôi Tiền Phong Marathon 2021 ảnh 1
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.