Cặp đôi phi công tử nạn cách nhau 16 năm trong hai vụ tai nạn máy bay ở Nepal

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nữ phi công Anju Khatiwada là cơ phó trên chiếc máy bay của hãng hàng không Yeti Airlines gặp nạn hôm 15/1 ở Nepal. Hồi năm 2016, chồng của Khatiwada cũng đã thiệt mạng khi chiếc máy bay chở khách nhỏ mà anh này điều khiển bị rơi vài phút trước khi hạ cánh.

Chiếc máy bay do nữ cơ phó Khatiwada (44 tuổi) tham gia điều khiển đã rơi hôm 15/1 gần thành phố Pokhara (Nepal), khiến ít nhất 68 người thiệt mạng. Đây là vụ tai nạn máy bay thảm khốc nhất ở Nepal trong vòng ba thập kỷ.

Vào thời điểm gặp nạn, trên máy bay có 72 người. Hiện 4 người vẫn đang mất tích. Ngoài ra, chưa có người sống sót nào được tìm thấy.

“Chồng của Khatiwada, phi công Dipak Pokhrel, đã qua đời năm 2006 trong một vụ tai nạn máy bay nhỏ, cũng của hãng hàng không Yeti Airlines ở Jumla”, phát ngôn viên hãng hàng không Sudarshan Bartaula nói với Reuters. “Khatiwada được đào tạo phi công bằng số tiền nhận được từ công ty bảo hiểm sau khi chồng cô ấy qua đời."

Cặp đôi phi công tử nạn cách nhau 16 năm trong hai vụ tai nạn máy bay ở Nepal ảnh 1

Thi thể một nạn nhân được tìm thấy tại hiện trường vụ tai nạn máy bay hôm 15/1. Ảnh: Reuters

Cặp đôi phi công tử nạn cách nhau 16 năm trong hai vụ tai nạn máy bay ở Nepal ảnh 2

Ảnh: Reuters

Khatiwada là một phi công có kinh nghiệm với tổng cộng hơn 6.400 giờ bay. Cô được phân công đảm nhiệm các chuyến bay trên tuyến du lịch nổi tiếng từ thủ đô Kathmandu đến thành phố lớn thứ hai của đất nước, Pokhara, phát ngôn viên Bartaula cho biết.

Cơ quan cứu hộ chưa thể xác định thi thể của Kathiwada, nhưng nữ cơ phó được cho là đã thiệt mạng. Thi thể của Kamal K.C., cơ trưởng của chuyến bay, người có kinh nghiệm hơn 21.900 giờ bay, đã được tìm thấy và nhận dạng.

Chiếc phi cơ ATR-72 mà Khatiwada đang điều khiển đã bay chòng chành trước khi đâm vào một hẻm núi gần sân bay Pokhara và bốc cháy hôm Chủ nhật, theo lời kể của các nhân chứng và đoạn video về vụ tai nạn được đăng tải trên mạng xã hội.

Hộp đen ghi âm buồng lái và hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay đã được tìm thấy hôm nay, 16/1.

Gần 350 người đã thiệt mạng kể từ năm 2000 trong các vụ tai nạn máy bay hoặc trực thăng ở Nepal - nơi có 8 trong số 14 ngọn núi cao nhất thế giới, bao gồm cả Everest.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.