Cao Bằng có Phó chủ tịch tỉnh 40 tuổi

Tân Phó chủ tịch tỉnh (giữa) và Ủy viên UBND tỉnh nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo tỉnh Cao Bằng .Ảnh: TL
Tân Phó chủ tịch tỉnh (giữa) và Ủy viên UBND tỉnh nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo tỉnh Cao Bằng .Ảnh: TL
TPO - Chiều nay (19/3), HĐND tỉnh Cao Bằng đã tiến hành kỳ họp thứ 12 làm công tác nhân sự, bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng các uỷ viên UBND tỉnh Cao Bằng.

Các đại biểu tham dự kỳ họp lần thứ 12 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh Cao Bằng  khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, đồng chí Lê Hải Hòa, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng đã được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Lê Hải Hòa (SN 1980, quê quán Nghệ An), trình độ chuyên môn tiến sĩ kinh tế tại Đức. Các chức vụ đồng chí Hòa đã đảm nhiệm: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng.

HĐND tỉnh Cao Bằng còn tiến hành bầu các chức danh uỷ viên UBND tỉnh đối với các đồng chí: Vũ Đình Quang (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư), Bế Đăng Khoa, (Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng).

Kỳ họp HĐND tỉnh thông qua biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND và ủy viên UBND tỉnh Cao Bằng đối với đồng chí Đàm Văn Eng đã nghỉ hưu theo chế độ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.