Cảnh sát quật ngã gã trai khống chế cô gái trong nhà nghỉ

Quá trình thương thuyết với nam thanh niên khống chế cô gái trong nhà nghỉ, cảnh sát bất ngờ quật ngã người đàn ông có biểu hiện bất thường.

Sự việc xảy ra sáng 21/5, tại một nhà nghỉ ở phường Phúc Đồng, quận Long Biên (Hà Nội). Người khống chế cô gái được xác định là Trần Trọng Hiếu (35 tuổi, ở Gia Lâm, Hà Nội).

Cảnh sát cho biết tối 20/5, Hiếu đến nhà nghỉ thuê trọ. Sáng hôm sau, anh này gõ cửa phòng 402, nơi cô gái tên Lan (34 tuổi, đã đổi tên) đang lưu trú.

Nạn nhân vừa mở cửa, Hiếu xông vào khống chế, trói cô gái vào cầu thang. Nam thanh niên cầm bình bọt chữa cháy đe dọa gây sẽ tấn công con tin nếu có người đến gần.

Công an sở tại đã huy động hàng chục cảnh sát đến hiện trường thuyết phục Hiếu thả chị Lan, đồng thời triển khai phương án trấn áp thanh niên có biểu hiện ngáo đá.

Sau khoảng 30 phút thương thuyết, cảnh sát bất ngờ quật ngã Hiếu, thu giữ hung khí, giải cứu nạn nhân. Công an quận Long Biên cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi của Hiếu.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.