Cảnh sát Pháp bắt giữ một phụ nữ mang 'bụng bầu' bằng... nhôm

Cảnh sát Pháp bắt giữ một phụ nữ mang 'bụng bầu' bằng... nhôm
TPO - Tại nhà đối tượng, cảnh sát phát hiện như vật dụng khả nghi liên quan đến khủng bố, trong đó có một chiếc bụng bầu giả làm từ... nhôm.

Tờ Le Parisien (Pháp) hôm qua, dẫn nguồn tin địa phương cho biết, đơn vị chống khủng bố của cảnh sát thành phố Montpellier (Pháp) vừa tiến hành bắt giữ một cặp vợ chồng do tình nghi liên quan đến một âm mưu khủng bố.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Camille (23 tuổi) và chồng Franco-Chad (25 tuổi). Tại nhà đối tượng, cảnh sát phát hiện nhiều vật dụng khả nghi, trong đó có một chiếc bụng bầu giả được làm từ nhôm (thay vì bằng các miếng bông như thông thường).

Tại cơ quan điều tra, Camille khai rằng, cô ta mua chiếc bụng bầu giả kể trên qua mạng Internet để được ưu tiên khi sử dụng các phương tiện công cộng.

Cảnh sát Pháp bắt giữ một phụ nữ mang 'bụng bầu' bằng... nhôm ảnh 1

Với chiếc bụng bầu giả làm từ nhôm, đối tượng khủng bố có thể dễ dàng mang theo chất nổ qua cửa an ninh của một số trung tâm thương mại lớn mà không bị phát hiện.

Tuy nhiên, cảnh sát có khá nhiều lý do để nghi ngờ cô gái trẻ này liên quan đến một âm mưu khủng bố. Các nguồn tin tình báo cho biết, Camille dành nhiều tiếng mỗi ngày để xem các clip tuyên truyền của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), tìm kiếm thông tin về những phụ nữ đánh bom tự sát, cũng như cách chế tạo, che giấu vật liệu nổ.

Trước đó, Camille cũng từng tuyên bố muốn tử vì đạo như những chiến binh thánh chiến Hồi giáo. Được biết, đối tượng này mới cải theo đạo Hồi theo chồng.

Theo các chuyên gia chống khủng bố, với chiếc bụng bầu giả làm từ nhôm, đối tượng khủng bố có thể dễ dàng mang theo chất nổ qua cửa an ninh của một số trung tâm thương mại lớn mà không bị phát hiện.

Hiện vụ việc đang được cảnh sát Pháp tiến hành điều tra.

MỚI - NÓNG
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
TPO - Cùng với điểm GPA 3.79/4.00, xếp loại tốt nghiệp Xuất sắc và nhiều thành tích nổi bật, Lê Thị Bích Đào, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại đã trở thành tân thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Nữ thủ khoa còn gây ấn tượng khi hoàn thành chương trình học chỉ trong 3,5 năm, tốt nghiệp sớm hơn so với các bạn sinh viên cùng khóa.