Cảnh sát Khánh Hòa vây bắt vợ trùm ma túy Nga

Người phụ nữ quốc tịch Nga tại công an. Ảnh: Xuân Ngọc.
Người phụ nữ quốc tịch Nga tại công an. Ảnh: Xuân Ngọc.
Bà Bering Ekateria gần 3 năm trốn truy nã của Interpol, trong vai nhân viên Spa của khách sạn 4 sao tại TP Nha Trang.

Chiều 7/7, đại tá Võ Đức Thân - Trưởng Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an Khánh Hòa - cho biết, bà Bering Ekateria (quốc tịch Nga) vừa bị bắt theo quyết định truy nã của Interpol (Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế).

Người phụ nữ 47 tuổi bị nhà chức trách thành phố Matxcova (Nga) cáo buộc sản xuất, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo Interpol, Bering Ekateria là vợ của trùm ma túy tại Matxcova. Hồi tháng 9/2013, lực lượng an ninh Liên bang Nga triệt phá đường dây này, phát hiện trên người bà Bering giấu ma túy. Tuy nhiên, người phụ nữ sau đó trốn sang Việt Nam.

Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an Khánh Hòa tiếp nhận hồ sơ từ Bộ Công an từ tháng 6, sau khi phát hiện nghi phạm Bering Ekateria đang lẩn trốn tại TP Nha Trang.

Trưa nay, người phụ nữ mặc quần tây, áo sơ mi vừa xuất tại căn hộ cao cấp của khách sạn đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, nhiều cảnh sát ập vào khống chế.

Bering Ekateria cho biết đến Nha Trang cuối năm 2014, làm nhân viên tại Spa khách sạn 4 sao.

Công an Khánh Hoà đang phối hợp với Bộ Công an bàn giao bà này cho nước bạn.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.