Cảnh sát dùng xe thang bắt tổ ong vò vẽ khổng lồ ở Thảo Cầm Viên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tối 23/11, tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn (phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM), tổ Cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM đã xử lý thành công một tổ ong vò vẽ có kích thước lớn.

Theo đại diện Thảo Cầm Viên, cách đây 1 tuần, họ phát hiện tổ ong vò vẽ này trên một cây xanh trong khu vực đông người đến tham quan.

Xác định đây là loài ong nguy hiểm, có thể gây nguy hiểm đến khách tham quan, nhất là trẻ em nên Ban quản lý Thảo Cầm Viên đã nhờ cơ quan chức năng xử lý.

Cảnh sát dùng xe thang bắt tổ ong vò vẽ khổng lồ ở Thảo Cầm Viên ảnh 1

Lực lượng chức năng phải điều động xe thang để tiếp cận tổ ong vò vẽ.

Khoảng 18h hôm nay (23/11), Tổ Cứu hộ cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM đã triển khai lực lượng đến Thảo Cầm Viên để xử lý tổ ong "khủng" kể trên.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận, tổ ong này nằm trên thân cây cao cách mặt đất khoảng 30 mét nên công tác tiếp cận khá khó khăn. Đây là tổ ong vò vẽ có kích thước lớn, ước chừng có 1.000 con.

Cảnh sát dùng xe thang bắt tổ ong vò vẽ khổng lồ ở Thảo Cầm Viên ảnh 2

Do đây là loài ong nguy hiểm, khó xử lý nên công tác chuẩn bị được tiến hành kỹ lưỡng.

Cảnh sát dùng xe thang bắt tổ ong vò vẽ khổng lồ ở Thảo Cầm Viên ảnh 3

Chiến sĩ tham gia xử lý tổ ong được trang bị đồ bảo hộ.

Theo Trung tá Đào Quốc Trung - Tổ Cứu nạn cứu hộ, buổi tối ong sẽ về tổ nên việc xử lý vào ban đêm sẽ hiệu quả hơn vào ban ngày. Ngoài ra, vào ban đêm ong bay ra sẽ bám vào ánh đèn. Quan trọng hơn cả là sự phối hợp nhịp nhàng để đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ và những người xung quanh.

Đến 18h15, ba chiến sĩ được trang bị đồ bảo hộ đã lên xe thang và tiếp cận tổ ong. Khoảng 15 phút sau, tổ ong vò vẽ đã được các chiến sĩ dùng lưới bao trọn và mang xuống một cách an toàn. Sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành xử lý số ong vò vẽ này để tránh những rủi ro cho người dân khu vực.

Cảnh sát dùng xe thang bắt tổ ong vò vẽ khổng lồ ở Thảo Cầm Viên ảnh 4
Cảnh sát dùng xe thang bắt tổ ong vò vẽ khổng lồ ở Thảo Cầm Viên ảnh 5

Sau 15 phút xử lý, tổ ong vò vẽ đã được các chiến sĩ dùng lưới bao trọn và mang xuống một cách an toàn.

Theo tài liệu khoa học, ong vò vẽ (tên khoa học: Vespa affinis) là một loài ong bắp cày phổ biến ở châu Á các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.

Loài ong vò vẽ phổ biến khắp châu Á nhiệt đới và cận nhiệt đới. Nó được tìm thấy ở Sri Lanka, Hồng Kông, Đài Loan, Myanmar, Thái Lan, Lào, Việt Nam, Sumatra, Philippines (Palawan) và Malaysia

Tổ của ong vò vẽ thường ở trên cây cao hoặc ở bụi cây, mái nhà. Ong vò vẽ nổi tiếng là loại ong dữ, vết chích có khả năng gây sốc phản vệ, đe dọa tính mạng.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.