Trèo cây hái nhãn, cháu bé 6 tuổi bị bầy ong vò vẽ đốt tử vong

0:00 / 0:00
0:00
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới (bìa phải, áo trắng), động viên gia đình có con em tử vong do ong vò vẽ tấn công
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới (bìa phải, áo trắng), động viên gia đình có con em tử vong do ong vò vẽ tấn công
TPO - Trèo cây nhãn hái trái, 3 cháu bé tại huyện vùng cao A Lưới (tỉnh TT-Huế) bị một đàn ong vò vẽ làm tổ trên cây tấn công, khiến một nạn nhân tử vong, hai cháu khác hiện cấp cứu tại bệnh viện ở TP Huế.

Chiều 13/8, thông tin từ cơ quan chức năng huyện A Lưới cho biết, trên địa bàn huyện này vừa xảy ra vụ một nhóm trẻ em bị ong vò vẽ tấn công, khiến một người tử vong.

Nạn nhân là cháu L.T.S.T (6 tuổi, trú tại xã Hồng Bắc, huyện A Lưới, TT-Huế).

Trước đó, cháu T. cùng 2 người bạn đồng lứa rủ nhau trèo lên cây nhãn gần nhà để hái quả. Không may, nhóm trẻ gặp phải bầy ong vò vẽ làm tổ trên cây nhãn lao xuống tấn công, chích nhiều vết đốt chứa nọc độc lên thân thể.

Ngay sau đó, 3 cháu được chuyển cấp cứu tại bệnh viện ở TP Huế. Do dính nhiều vết đốt chứa nọc độc ong vò vẽ, cháu T. đã không qua khỏi. Hai cháu còn lại hiện được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Sau vụ việc, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới, cùng lãnh đạo địa phương đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát cùng gia đình cháu T; đồng thời, hỗ trợ kinh phí để người nhà lo hậu sự cho bé.

MỚI - NÓNG