Cảnh báo thủ đoạn giả danh công an kích hoạt tài khoản định danh điện tử

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vừa qua, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng xấu giả danh cơ quan công an gọi điện cho người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản.
Cảnh báo thủ đoạn giả danh công an kích hoạt tài khoản định danh điện tử ảnh 1

Ảnh minh họa.

Những ngày qua, tại huyện Đông Anh (Hà Nội) thường xuyên phát thông tin tuyên truyền tới người dân về việc một số đối tượng xấu lợi dụng việc cấp tài khoản định danh điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên địa bàn xã Xuân Nộn.

Vụ việc được phát hiện cách đây ít ngày. Bà N.T.L (SN 1953, trú ở thôn Đường Nhạn, xã Xuân Nộn) nhận được cuộc điện thoại của một nam giới, tự xưng là công an xã Xuân Nội phụ trách thôn Đường Nhạn, mời ra trụ sở để kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Tuy nhiên, chưa dứt câu chuyện, người này thông báo với bà L. qua rà soát thông tin dữ liệu thì người phụ nữ chưa đăng ký hay kích hoạt tài khoản định danh điện tử và đang nợ 66 triệu đồng một chi nhánh ngân hàng ở quận Tây Hồ.

Mặc cho người phụ nữ phân trần không mắc số nợ trên, đối tượng này nói sẽ có một cán bộ công an thuộc Công an TP Hà Nội trao đổi và hướng dẫn làm tường trình về vụ việc.

Cảnh báo thủ đoạn giả danh công an kích hoạt tài khoản định danh điện tử ảnh 2

Bà L. trình báo vụ việc tới cơ quan công an.

Không lâu sau đó, điện thoại bà L. reo lên và màn hình hiển thị số lạ. Ở đầu dây bên kia giới thiệu là cán bộ Công an TP Hà Nội nói với người phụ nữ sau khi cam kết và chuyển số tiền 66 triệu đồng thì sẽ không liên quan đến vụ việc.

Do được cơ quan công an xã Xuân Nộn tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo gọi điện thoại, bà L. phán đoán và nhận ra nên đã báo tới cán bộ công an.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, trung tá Đinh Văn Khoa, Trưởng Công an xã Xuân Nộn cho biết, đây là trường hợp lừa đảo đầu tiên ghi nhận ở địa bàn xã, và người dân đã rất cảnh giác, nhờ được tuyên truyền từ trước đó.

“Ngay sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã báo cáo Công an huyện Đông Anh và đã có thông tin tuyên truyền về thủ đoạn lừa đảo này gửi tới tất cả công an xã trên địa bàn để phát trên hệ thống thông tin công cộng cho người dân nắm được. Bởi rất có thể, đối tượng xấu sẽ không dừng lại ở xã Xuân Nộn” - trung tá Khoa cho biết.

Theo trung tá Khoa, về phía xã Xuân Nộn cũng gửi thông báo đến các hội nhóm mạng xã hội của cộng đồng dân cư trên địa bàn, tuyên truyền cho bà con biết đây là một số đối tượng lợi dụng việc đăng ký tài khoản định danh điện tử để lừa đảo.

“Cơ quan công an không giải quyết công việc qua điện thoại mà sẽ mời công dân trực tiếp tới trụ sở làm việc. Do đó, người dân cần cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo và không làm theo yêu cầu của các đối tượng xấu” - trung tá Khoa khuyến cáo.

Cảnh báo thủ đoạn giả danh công an kích hoạt tài khoản định danh điện tử ảnh 3

Cơ quan công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mạo danh luật sư thu hồi tài sản đã mất.

Mạo danh luật sư đòi tiền bị lừa đảo để lừa đảo

Tương tự, một thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện nhan nhản trên mạng xã hội hiện nay là các đối tượng mạo danh luật sư đăng bài viết Facebook quảng cáo có thể lấy lại được tiền của các bị hại trong vụ lừa đảo.

Đánh vào tâm lý của các nạn nhân muốn lấy lại số tiền đã mất, các đối tượng sẽ giả vờ kết nối với bên an ninh mạng và thông báo với nạn nhân số tiền bị lừa đã được kẻ gian chuyển qua hình thức cá cược đặt lệnh trực tuyến với mục đích rửa tiền.

Để thu hồi số tiền đã mất, các đối tượng yêu cầu nạn nhân đóng tiền để tham gia vào trò cá cược đặt lệnh. Trong quá trình tham gia, sẽ có đội điều tra công nghệ cao hỗ trợ thay đổi tỉ lệ lệnh để thắng cá cược và thu hồi được tiền bị lừa về.

Khi thấy nạn nhân đã mắc bẫy, nạp tiền vào thì các đối tượng sẽ thông báo tài khoản ngân hàng bị lỗi và yêu cầu phải nạp thêm tiền thì hệ thống mới cho rút về.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu bị lừa đảo, người dân cần trình báo cơ quan công an để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG