Cảnh báo phá quy hoạch trồng tiêu

Cảnh báo phá quy hoạch trồng tiêu
TP - Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) vừa cho biết, hồ tiêu xuất khẩu đang là ngành hàng mang lại lợi nhuận cao nhất trong số các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

Trong 5 năm gần đây, giá hồ tiêu xuất khẩu liên tục tăng, trung bình từ 5.637 USD/tấn (2011) lên trên 9.300 USD/tấn cuối năm 2015. VPA cảnh báo, do có lợi nhuận, nếu nông dân ồ ạt chuyển sang trồng tiêu không theo quy hoạch, rất dễ rơi vào cảnh cung vượt cầu khi thị trường thế giới bão hòa, dẫn tới rớt giá.

Theo VPA, giá tiêu liên tục tăng từ đầu năm 2015, khiến hầu hết các hộ dân trồng tiêu đều giữ hàng sau khi thu hoạch, không bán ngay cho các thương lái và doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu tình trạng trên tiếp diễn trong năm 2016, nguy cơ giá tiêu xuống thấp. Chưa kể, sản lượng tiêu trong năm 2016 thu hoạch được cũng sẽ khó tiêu thụ.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.