Cảnh báo đáng ngại với Ukraine nếu đảng Cộng hòa thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sự hỗ trợ hào phóng mà Washington dành cho Kiev để đối phó với Nga có thể sẽ bị cắt giảm nếu đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 8/11, Axios đưa tin.

Ngay cả những người chỉ trích Nga gay gắt nhất trong số các thành viên đảng Cộng hòa cũng phải thừa nhận rằng đã có “sự thay đổi đáng chú ý so với trước đây, khi lưỡng đảng còn nhất trí cao về việc cung cấp viện trợ cho Kiev”, theo Axios.

Đảng Dân chủ của Tổng thống Joe Biden hiện đang kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện.

Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Kevin McCarthy đã nói trong một cuộc phỏng vấn với Punchbowl News hồi đầu tuần này rằng: “Tôi nghĩ mọi người sẽ chìm trong suy thoái kinh tế, và họ sẽ không sẵn sàng viết séc cho Ukraine. Họ sẽ không làm điều đó.”

Ukraine có thể là vấn đề quan trọng, nhưng nó không thể là điều duy nhất trong chương trình nghị sự của chính quyền Mỹ, ông nhấn mạnh.

Nghị sĩ đảng Cộng hòa Don Bacon cũng cho biết ông “nhận thấy” sự suy giảm ủng hộ đối với Ukraine. “Có thể thấy điều đó trên mạng xã hội và trong số các thành viên của chúng tôi”, ông nói.

Đồng nghiệp của Bacon, Kelly Armstrong, tiết lộ với Axios rằng sự thay đổi quan điểm có thể liên quan đến phản hồi mà các nghị sĩ nhận được từ cử tri của họ.

“Khi mọi người thấy giá hàng hóa tăng 13%, năng lượng, hóa đơn tiện ích tăng gấp đôi… Nếu bạn sống gần biên giới và phải đối mặt với làn sóng người di cư… thì Ukraine là điều xa vời trong suy nghĩ của bạn”, ông Armstrong chỉ ra.

Axios dẫn lời một thành viên đảng Cộng hòa cấp cao của Hạ viện, rằng “sau gói viện trợ 40 tỷ đô la vào tháng 5, đã có rất nhiều thành viên đảng Cộng hòa nói: đây là lần cuối cùng tôi ủng hộ tài trợ cho Ukraine”.

Nghị sĩ Jim Banks, Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu đảng Cộng hòa (RSC) chỉ ra rằng đảng của ông sẽ tập trung vào các vấn đề trong nước sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. “Chương trình nghị sự của đảng Cộng hòa tập trung vào việc đảm bảo biên giới của chính mình và phục hồi nước Mỹ bằng cách giải quyết vấn đề chi phí năng lượng, lạm phát”, ông giải thích.

Khi được yêu cầu bình luận về nhận xét của lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Kevin McCarthy, phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nhấn mạnh rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ “tiếp tục làm việc với Quốc hội, như chúng tôi đã làm trong vài tháng qua, về những nỗ lực này và tiếp tục hỗ trợ Ukraine đến cùng”. Bà Jean-Pierre nhắc lại rằng đây là "cam kết" mà ông Joe Biden đã đưa ra với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Mỹ là quốc gia ủng hộ Ukraine nhiệt tình nhất kể từ sau khi Nga khai màn chiến dịch quân sự hồi cuối tháng 2. Washington đã cung cấp cho Kiev hơn 16,8 tỷ đô la viện trợ quân sự, bao gồm các vũ khí hiện đại như pháo phản lực phóng loạt cơ động cao HIMARS, pháo M777 và máy bay không người lái chiến đấu.

Mátxcơva đã nhiều lần phản đối việc phương Tây “bơm vũ khí” cho Ukraine, cho rằng việc này sẽ chỉ khiến giao tranh kéo dài và làm tăng nguy cơ xảy ra đối đầu trực tiếp giữa Nga với NATO.

Theo RT, Axios
MỚI - NÓNG