Căng thẳng giải tỏa hàng chục nhà nổi, lồng bè ‘mọc’ trái phép ở hồ Tuyền Lâm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Do nhiều hộ không hợp tác, một số người còn manh động, thách thức cơ quan chức năng nên việc giải tỏa hàng chục nhà nổi, lồng bè “mọc” trái phép trên hồ Tuyền Lâm (Lâm Đồng) bị ngưng trệ thời gian dài.
Căng thẳng giải tỏa hàng chục nhà nổi, lồng bè ‘mọc’ trái phép ở hồ Tuyền Lâm ảnh 1

Lồng bè, nhà nổi tạm bợ làm ảnh hưởng đến cảnh quan KDL quốc gia hồ Tuyền Lâm

Ban quản lý Khu du lịch (KDL) quốc gia hồ Tuyền Lâm (Lâm Đồng) vừa có văn bản gửi Công an tỉnh Lâm Đồng, đề nghị có phương án hỗ trợ, tăng cường thêm lực lượng để giải tỏa triệt để hàng chục nhà nổi, lồng bè xây dựng trái phép trên hồ Tuyền Lâm.

Theo thống kê của cơ quan chức năng có tới 36 nhà nổi, lồng bè “mọc” trái phép trên mặt hồ Tuyền Lâm; phần lớn thuộc sở hữu của các hộ hoạt động đánh bắt cá tự phát từ 2001 đến nay.

Việc làm nhà nổi, nuôi và đánh bắt cá trái phép trên hồ Tuyền Lâm những năm qua đã gây ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của KDL quốc gia. Do đó, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng đã nhiều lần chỉ đạo UBND thành phố Đà Lạt và Ban quản lý KDL giải tỏa các công trình, nhà nổi, lồng bè nuôi trồng, đánh bắt cá trên hồ. Tuy nhiên, việc giải tỏa gặp rất nhiều khó khăn.

Gần 2 năm qua, mặc dù đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền vận động và tổ chức giải tỏa nhưng mới có 12 trường hợp di dời khỏi hồ Tuyền Lâm. Các trường hợp còn lại không hợp tác, một số người còn manh động, thách thức cơ quan chức năng.

Căng thẳng giải tỏa hàng chục nhà nổi, lồng bè ‘mọc’ trái phép ở hồ Tuyền Lâm ảnh 2

Lực lượng chức năng hỗ trợ các hộ tháo dỡ công trình, di dời khỏi hồ Tuyền Lâm

Thậm chí xảy ra tình trạng một số đối tượng đứng ra hô hào, kích động chống đối việc giải tỏa, trong khi những người này không phải là các chủ sử dụng các nhà nổi, lồng bè trái phép ở hồ Tuyền Lâm. Những hành vi chống đối này đã khiến việc giải tỏa bị gián đoạn, ngưng trệ.

Về lý do chưa chịu di dời, các hộ cho rằng đang chờ cơ quan chức năng giải quyết kiến nghị của họ về việc bố trí tái định cư, đào tạo nghề và công ăn việc làm để ổn định cuộc sống.

Thế nhưng, theo UBND thành phố Đà Lạt, những trường hợp trên không thuộc diện được cấp đất, cấp nhà tái định cư. Riêng đối với những hộ có nhu cầu chuyển đổi ngành nghề, đào tạo nghề, UBND phường 4 sẽ tổng hợp danh sách gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện theo quy định.

Một số hộ đề nghị được ở lại hồ Tuyền Lâm, ổn định công việc làm ăn bằng nghề đánh bắt cá truyền thống, có sự đầu tư theo hướng kết hợp du lịch tham quan dã ngoại, câu cá giải trí, bán hải sản mà mình nuôi nhốt, đánh bắt được.

Căng thẳng giải tỏa hàng chục nhà nổi, lồng bè ‘mọc’ trái phép ở hồ Tuyền Lâm ảnh 3

Một khu nhà nổi, lồng bè dựng trái phép trên hồ

Tuy nhiên UBND thành phố Đà Lạt cho rằng không thể giải quyết theo hướng trên bởi không phù hợp với định hướng chung của tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt.

Theo kế hoạch của Ban quản lý KDL quốc gia hồ Tuyền Lâm, thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với UBND phường 4, thành phố Đà Lạt tuyên truyền vận động các hộ chấp hành việc di dời ra khỏi hồ Tuyền Lâm.

Nếu các hộ không tự giác chấp hành, ban ngành chức năng sẽ tăng cường lực lượng phối hợp tổ chức cưỡng chế, giải tỏa triệt để theo đúng quy định của pháp luật, cũng như sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng.

MỚI - NÓNG