Canada mở rộng biện pháp trừng phạt chống lại Nga

Ngoại trưởng Canada Rob Nicholson
Ngoại trưởng Canada Rob Nicholson
TPO - Canada đã có kế hoạch mở rộng danh sách các biện pháp trừng phạt chống lại Nga với lý do “Nga tiếp tục vi phạm chủ quyền Ukraine”.

Bloomberg ngày 18/2 dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng Canada, ông Rob Nicholson cho biết, biện pháp trừng phạt có thể được đưa ra vào ít giờ tới đây, bởi hành động “vi phạm chủ quyền của Nga ở Ukraine”.

Theo Ngoại trưởng Canada, lệnh trừng phạt có thể được mở rộng cho một số cá nhân và công ty Nga.

“Trước khi lệnh mới được đưa ra, Canada đã áp đặt lệnh trừng phạt với hơn 210 người dân và các công ty Nga”, Ngoại trưởng Rob Nicholson nhấn mạnh.

Lần gần đây nhất Canada mở rộng danh sách các lệnh trừng phạt vào Nga diễn ra vào tháng 12/2014.

Theo đó, Canada đã ban hành lệnh cấm đi lại với 11 công dân Nga và 9 người Ukraine. Trong số đó có Phó Chủ tịch Duma Quốc gia, người đứng đầu đảng “Nước Nga thống nhất” Vladimir Vasilyev.

Danh sách này cũng bao gồm Phó Chủ Thượng viện Yuri Vorobyov và người đứng đầu văn phòng nước “Cộng hòa Nhân dân” Donetsk tự xưng tại Liên bang Nga, ông Andrei Rodkin.

Ngoài ra còn có những hạn chế mới về xuất khẩu công nghệ để sử dụng trong lĩnh vực dầu mỏ của Nga và một số quy định về vay nợ.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo Bloomberg
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.