Cần Thơ xuất quân Học kỳ quân đội dành cho ‘chiến sĩ nhí’

TPO - Ngày 1/7, tại tượng đài Bác Hồ (quận Ninh Kiều), Thành Đoàn Cần Thơ tổ chức lễ xuất quân chương trình Học kỳ trong quân đội năm 2022.
139 "chiến sĩ nhí" Cần Thơ xuất quân trong chương trình Học kỳ trong quân đội 2022

139 "chiến sĩ nhí" Cần Thơ xuất quân trong chương trình Học kỳ trong quân đội 2022

Tham dự có anh Trần Hữu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên Công nhân Đô thị Trung ương Đoàn, lãnh đạo Thành Đoàn Cần Thơ.

Anh Trần Hữu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên Công nhân Đô thị Trung ương Đoàn (áo xanh), Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ Lư Thị Ngọc Anh dâng hương tượng đài Bác Hồ tại bến Ninh Kiều.

Anh Trần Hữu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên Công nhân Đô thị Trung ương Đoàn (áo xanh), Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ Lư Thị Ngọc Anh dâng hương tượng đài Bác Hồ tại bến Ninh Kiều.

Lớp học có 139 chiến sĩ là các em học sinh có độ tuổi từ 11 – 17 tuổi thuộc các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là lần thứ 12 Chương trình Học kỳ trong quân đội được Thành Đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức.

Trong thời gian 10 ngày (từ ngày 1/7 – 10/7), các em sẽ được tham gia các bài học tìm hiểu về truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam; được đào tạo về cách sắp xếp quân tư trang; nghe thông tin tuyên truyền về các kỹ năng phòng chống xâm hại, bạo lực học đường; tập thể dục tay không và 16 động tác võ thể dục; chơi thể thao; tham gia các trò chơi team building, học hát, nhảy dân vũ và học tập các kỹ năng sống cần thiết khác.

Ngoài giờ lên lớp, các chiến sĩ sẽ được tham gia lao động, tăng gia sản xuất, thi đấu thể thao rèn luyện sức khỏe, các hoạt động trình diễn năng khiếu cá nhân và tự tin thể hiện mình qua các bài múa dân vũ quốc tế và lễ hội đầy màu sắc.

Em Lê Nguyễn Phương Ngọc, chiến sĩ tiểu đội 2 của chương trình cho biết, trong những năm qua, nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cô chú lãnh đạo trong việc chăm lo đời sống tinh thần, vật chất, tạo mọi điều kiện tốt nhất để chúng cháu có một môi trường học tập, rèn luyện và phát triển. “Cháu luôn nhận thức rằng để trở thành một công dân tốt, cống hiến nhiều cho xã hội, cho đất nước; bên cạnh giờ học tập ở trường, chúng cháu mong muốn được trang bị thêm nhiều kỹ năng xã hội để có kiến thức, sức khỏe tốt và những trải nghiệm trong cuộc sống. Biết yêu thương, chia sẻ cùng gia đình, bạn bè và cộng đồng, biết đứng dậy sau những lỗi lầm, thất bại, tạo niềm tin cho chính mình và cho mọi người”, Phương Ngọc nói.

Anh Lâm Văn Tân, Phó Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ phát biểu

Anh Lâm Văn Tân, Phó Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ phát biểu

Anh Lâm Văn Tân, Phó Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ cho biết, học kỳ quân đội là mô hình nhằm khơi dậy và giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc; giúp các em yêu quý và tin tưởng vào truyền thống anh hùng của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần nâng cao trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với xã hội. Bên cạnh đó, tạo sân chơi bổ ích, khoa học và rèn luyện kỹ năng, tính kỷ luật cho các em học sinh trong thời gian hè 2022.

Thông qua chương trình còn giáo dục cho các em có được tính kỷ luật trong học tập, sinh hoạt, cũng như rèn luyện cho các em có được tính tự lập và những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, hoạt động đã được sự quan tâm hàng đầu của quý phụ huynh mỗi khi dịp hè đến gần. “Nếu như những năm đầu tiên, “Học kỳ quân đội” xuất hiện như một xu hướng mới, khởi động làn sóng huấn luyện kỹ năng sống và kỹ năng thực hành xã hội tại Việt Nam thì cho đến nay, nội dung chương trình đã luôn có sự cập nhật liên tục về kịch bản, nội dung huấn luyện và không ngừng hoàn thiện để phù hợp với quá trình phát triển tâm lý của các bạn học viên lứa tuổi mới lớn”, anh Tân nói.

Ngay sau lễ xuất quân, các chiến sĩ nhí di chuyển đến địa điểm diễn ra lớp học tại Trung đoàn bộ binh 932.

Kiên Giang: 161 "chiến sĩ nhí" xuất quân Học kỳ quân đội

Chương trình Học kỳ trong quân đội, khóa I, năm 2022 được diễn ra từ ngày 2/7 đến ngày 10/7 tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên Kiên Giang và Tiểu Đoàn bộ binh 207.

Nội dung của chương trình sẽ giúp các em tôi luyện các phẩm chất của người lính như tính kỷ luật, tính độc lập và sự mạnh mẽ, giúp các em từng bước vượt qua thử thách và phấn đấu trưởng thành trong môi trường chính quy, nề nếp của quân đội, sống bản lĩnh, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

"Các chiến sĩ nhí" tại lễ xuất quân Học kỳ trong quân đội.
"Các chiến sĩ nhí" tại lễ xuất quân Học kỳ trong quân đội.

Năm nay, chương trình "Học kỳ trong quân đội" thu hút 161 chiến sĩ nhí từ 12 đến 16 tuổi, được phân chia thành 10 Tiểu đội, mỗi tiểu đội từ 13 đến 14 chiến sỹ. Khung chương trình năm nay cũng được điều chỉnh thay đổi so với những năm trước, trong đó 60% các hoạt động quân sự và 40% kỹ năng.

Ông Đồng Xuân Trường, Giám đốc Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Kiên Giang cho hay: “Ngoài những trò chơi team building, chúng tôi tập trung huấn luyện cho các em về kỹ năng sống. Trong đó, nội dung quan trọng nhất mà chúng tôi đặt mục tiêu mà các em phải thực hành thông thạo đó là thực hành bơi lội phòng, chống đuối nước”.

Trong thời gian 9 ngày tham gia chương trình, các em sẽ được tham gia chuỗi hoạt động phong phú đa dạng như nội dung huấn luyện quân sự, làm quen với môi trường quân đội, rèn luyện tính kỷ luật, tự lập, nền nếp, kỷ cương quân đội, ý chí vượt khó, trang bị kiến thức quân sự, quốc phòng và tác phong của người chiến sỹ.

Các 'chiến sĩ nhí' lên đường tham gia học kỳ quân đội.
Các 'chiến sĩ nhí' lên đường tham gia học kỳ quân đội.

Hoạt động giáo dục kỹ năng sống nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cần thiết trong cuộc sống, rèn luyện ý chí và định hướng nhân cách, xử lý các vấn đề sức khỏe, bệnh tật thông thường, kỹ năng phối hợp, làm việc tập thể và những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống…

Em Nguyễn Ngọc Thùy Anh (thị trấn An Biên, huyện An Biên) chia sẻ: “Con cảm thấy hồi hộp khi lần đầu tham gia chương trình. Qua đây, con muốn bản thân mình mạnh mẽ hơn vượt qua nỗi sợ và trưởng thành hơn”.

Chị Lê Thị Anh Đào (ngụ thị Trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận) cho biết: “Tôi thấy học kỳ quân đội rất hay và có ích vì giúp cho các em trưởng thành, biết nghe lời và tự lập hơn trong cuộc sống”.

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng GD&ĐT nói gì về việc sử dụng AI trong dạy và học?

Bộ trưởng GD&ĐT nói gì về việc sử dụng AI trong dạy và học?

TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, giáo dục trong kỷ nguyên AI cần đổi mới cả nội dung lẫn phương pháp dạy học, giúp người học phát triển tư duy, làm chủ công nghệ và có đạo đức, trách nhiệm khi sử dụng AI. Trong đó, người học cần dùng AI làm công cụ, không để AI làm thay mình.

Bộ trưởng NN&MT: Chọn ngành nông nghiệp và môi trường khởi nghiệp là an toàn nhất

Bộ trưởng NN&MT: Chọn ngành nông nghiệp và môi trường khởi nghiệp là an toàn nhất

TPO - Trao đổi với thanh niên, Bộ trưởng NN&MT Trịnh Việt Hùng chia sẻ, khi khởi nghiệp, thanh niên mới ra trường, dù học bất kỳ ngành nghề gì từ công nghệ thông tin, khoa học, công nghiệp, nông nghiệp đến tài chính, các bạn lựa chọn ngành Nông nghiệp và Môi trường để khởi nghiệp là an toàn nhất.

Lãnh đạo Bộ Tài chính nói gì về 'khơi' nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp?

Lãnh đạo Bộ Tài chính nói gì về 'khơi' nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp?

TPO - Từ thực tế doanh nghiệp nhỏ và vừa mới đáp ứng khoảng 19-20% nhu cầu vốn, ông Tạ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính đề xuất mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng, kết nối nhà đầu tư và đơn giản hóa thủ tục kinh doanh. Mục tiêu lớn hơn là tạo điều kiện để thanh niên khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp và tạo thêm việc làm.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu giải pháp về tình trạng 1,6 triệu thanh niên chưa có việc làm

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu giải pháp về tình trạng 1,6 triệu thanh niên chưa có việc làm

TPO - Trước câu hỏi của đại biểu thanh niên về tình trạng hiện cả nước có khoảng 1,6 triệu thanh niên chưa có việc làm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải chỉ ra nguyên nhân, nêu các nhóm giải pháp nhằm giảm tình trạng thất nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm cho người trẻ, trong bối cảnh AI cạnh tranh gay gắt.

Thanh niên hãy mạnh dạn nêu ý tưởng, sáng kiến đóng góp thiết thực phát triển đất nước

Thanh niên hãy mạnh dạn nêu ý tưởng, sáng kiến đóng góp thiết thực phát triển đất nước

TPO - Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, đoàn viên, thanh niên hãy mạnh dạn đưa ra ý tưởng, đề xuất sáng kiến, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp ý kiến thiết thực để Chính phủ, các bộ, ngành tiếp thu, nghiên cứu, xây dựng chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thanh niên phát triển.

Hình ảnh đoàn viên trang nghiêm đón liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên trở về

Hình ảnh đoàn viên trang nghiêm đón liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên trở về

TPO - Trong hành trình đưa 93 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, đoàn viên, thanh niên xã Thanh Thủy và xã Vị Xuyên đã tích cực tham gia đón đoàn, hỗ trợ công tác tổ chức và di chuyển hài cốt. Những việc làm lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa thể hiện lòng tri ân sâu sắc, tinh thần tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của tuổi trẻ Tuyên Quang.

Hành động đẹp của 3 em nhỏ Đồng Nai

Hành động đẹp của 3 em nhỏ Đồng Nai

TPO - Khi đang di chuyển trên đường, 3 học sinh Trường TH&THCS Nam Cát Tiên nhặt được một chiếc điện thoại bị đánh rơi, các em đã chủ động mang tài sản đến Công an xã Nam Cát Tiên trình báo, nhờ tìm người đánh mất để trao trả.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới dự buổi gặp mặt, đối thoại với thanh niên. (Ảnh: Như Ý)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đối thoại với thanh niên về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

TPO - Chiều nay, 15/10, tại Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp mặt, đối thoại với thanh niên về chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”. Có hơn 50.000 câu hỏi đoàn viên, thanh niên gửi về bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới chương trình.

Tạo cơ chế để người trẻ khởi nghiệp tại quê hương

Tạo cơ chế để người trẻ khởi nghiệp tại quê hương

TPO - Trước thềm Đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, anh Trịnh Phương Nam - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình đề xuất có thêm cơ chế để thanh niên tham gia giải quyết các vấn đề của địa phương, có kinh phí thử nghiệm và sự đồng hành của chuyên gia, doanh nghiệp.

Khi ống kính quay ngược vào lòng mình

Khi ống kính quay ngược vào lòng mình

Nước Nga trong những câu chuyện kể của bố tôi ngày xưa đẹp lắm. Đó là một thiên đường của lòng nhân hậu, của những hàng bạch dương vàng rực trong tranh Levitan. Tuổi mười tám, tôi nuôi giấc mơ du học bằng chính những hình ảnh lấp lánh ấy.