Thành tích ấn tượng của 10 người trẻ ưu tú trong Quân đội năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
TPO - 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu (GMTTB) toàn quân năm 2021 đều sở hữu những thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ chính trị, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, nghiên cứu, sáng tạo và tích cực tham gia phòng chống COVID-19 hay tỏa sáng tại Army Games.

Thượng úy Nguyễn Tiến Duy, Trưởng ngành Hàng hải, Tàu 016 - Quang Trung (Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân)

Tháng 8/2021, trong lần đầu tiên tham dự Army Games của Hải quân nhân dân Việt Nam, Thượng úy Nguyễn Tiến Duy (SN 1995) đã cùng đồng đội lập công xuất sắc, giành giải Nhì toàn đoàn. Cá nhân anh được Ban tổ chức trao giải Trưởng ngành Hàng hải xuất sắc.

Quá trình công tác, Thượng úy Duy đã nhiều lần được vinh danh, khen thưởng. Năm 2021, anh được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong tham gia Army Games 2021; đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và là Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thành tích ấn tượng của 10 người trẻ ưu tú trong Quân đội năm 2021 ảnh 1

Thượng úy Nguyễn Tiến Duy là một trong 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021

Trung úy Lương Văn Lợi, Đội trưởng Đội Phòng chống ma túy và tội phạm (Đồn Biên phòng Keng Đu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An)

Là Chiến sĩ thi đua cơ sở 3 năm liên tiếp (2019-2021), năm 2021, Trung úy Lương Văn Lợi (SN 1995) được Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, BTL Bộ đội Biên phòng và Trung ương Đoàn tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Cùng năm, anh nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021; Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An về thành tích công tác năm 2021; được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An biểu dương vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thành tích ấn tượng của 10 người trẻ ưu tú trong Quân đội năm 2021 ảnh 2

Trung úy Lương Văn Lợi là một trong 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021

Thạc sĩ Lưu Đức Phong, Trưởng phòng Nền tảng số (Trung tâm Chuyển đổi số, Tổng công ty Mạng lưới Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội)

Lưu Đức Phong (SN 1990) được nhiều người biết đến không chỉ với vai trò dẫn dắt Phòng Nền tảng số mà còn là người trực tiếp nghiên cứu, phát triển nền tảng chuyển đổi số doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam mang tên nBOX.

Đây là sản phẩm đã xuất sắc giành giải thưởng Sao Khuê và Make in Vietnam năm 2020. Anh cũng là người chủ trì và trực tiếp phát triển, xây dựng các sản phẩm nền tảng áp dụng các công nghệ tiên tiến khác như công nghệ mã thấp (low-code), xử lý dữ liệu lớn (Big Data), tự động hóa quy trình (RPA)...

Với những cống hiến cùng thành quả sáng tạo mang lại nhiều lợi ích cho Viettel và cộng đồng, 5 năm liền (2017-2021), Lưu Đức Phong liên tục là Chiến sĩ thi đua cơ sở và là Chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2020. Anh cũng nhiều lần được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tập đoàn vinh danh, trao thưởng.

Thành tích ấn tượng của 10 người trẻ ưu tú trong Quân đội năm 2021 ảnh 3

Thạc sĩ Lưu Đức Phong là một trong 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021

Thượng úy Nguyễn Thị Hồng Anh, Biên tập viên Phòng Thời sự truyền hình (Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Tổng cục Chính trị)

Là bóng hồng duy nhất trong 10 GMTTB toàn quân năm 2021, Thượng úy Hồng Anh (SN 1990) luôn nỗ lực cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, tích cực xung phong đến những nơi khó khăn, vùng tâm dịch (Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang).

Chị đã trực tiếp biên tập gần 400 tin, bài phát sóng trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam, kênh VTV1, VTV3 (Đài truyền hình Việt Nam), hệ phát thanh VOV - Đài tiếng nói Việt Nam; tham gia các cuộc vận động sáng tác, các giải báo chí toàn quốc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, chị cùng BCH Đoàn cơ sở Trung tâm PT-TH Quân đội vận động được số tiền hơn 3 tỷ đồng tham gia phòng chống dịch COVID-19 và trao tặng các thiết bị vật tư y tế với số lượng lớn.

Năm 2021, Thượng úy Hồng Anh giành Giải A - Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong tham gia phòng chống dịch COVID-19 trong hai năm 2020, 2021; Giải Nhì, Hội thi cán bộ Đoàn giỏi cơ quan Tổng cục Chính trị năm 2021; Danh hiệu “Cán bộ Đoàn xuất sắc tiêu biểu” năm 2020…

Thành tích ấn tượng của 10 người trẻ ưu tú trong Quân đội năm 2021 ảnh 4

Thượng úy Nguyễn Thị Hồng Anh

Thượng úy Hồ Trà Việt Linh, Đội trưởng Đội 2 (Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 1, Bộ Tư lệnh 86)

Thượng úy Hồ Trà Việt Linh (SN 1990) đã tham gia hoàn thành tốt nhiệm vụ pentest, kiểm thử tại 5 đơn vị đạt kết quả cao; phối hợp cùng các thành viên trong tổ phần mềm hoàn thành phần mềm hệ thống giám sát tấn công thay đổi giao diện trang, cổng thông tin điện tử đã được triển khai đi vào hoạt động tại Lữ đoàn.

Thành tích ấn tượng của 10 người trẻ ưu tú trong Quân đội năm 2021 ảnh 5

Thượng uý Hồ Trà Việt Linh

Anh tham gia nhóm đề tài xây dựng sáng kiến “Xây dựng hệ thống điều hành khắc phục sự cố lỗ hổng bảo mật các trang thiết bị, phần mềm, ứng dụng trên mạng máy tính quân sự” giành giải Ba, Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội năm 2020.

Quá trình công tác, Thượng úy Linh là Chiến sĩ thi đua cơ sở 4 năm liền (2018-2021); Chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2021; Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2020.

Thượng sĩ Trần Mạnh Hải, học viên Đại đội 2 (Tiểu đoàn 3, Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự, Tổng cục Kỹ thuật)

Ngoài các thành tích cao trong học tập, rèn luyện, Thượng sĩ Trần Mạnh Hải (SN 1999) còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia lực lượng tuyến đầu giúp dân chống dịch tại Quận 10, TPHCM; chủ trì thực hiện 4 sáng kiến cấp cơ sở, trong đó 3 sáng kiến nghiệm thu đạt Xuất sắc, 1 sáng kiến đạt loại Khá và được các cơ quan, đơn vị trong toàn trường áp dụng rộng rãi, mang lại hiệu quả cao.

Thượng sĩ Hải là Chiến sĩ thi đua cơ sở 4 năm liền (2018-2021); Chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2021; Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 3 năm (2019-2021); Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2020.

Thành tích ấn tượng của 10 người trẻ ưu tú trong Quân đội năm 2021 ảnh 6

Thượng sĩ Trần Mạnh Hải

Trung úy Lê Viết Thành, giảng viên Bộ môn Chỉ huy Vận tải (Khoa Vận tải, Học viện Hậu cần)

Trung úy Lê Viết Thành (SN 1999) được Bộ Quốc phòng, Thành đoàn Hà Nội tuyên dương Thủ khoa xuất sắc năm 2021. Anh cũng giành nhiều giải cao trong các cuộc thi cấp Học viện; đạt Danh hiệu “Đoàn viên xuất sắc tiêu biểu” cấp Tổng cục Chính trị năm 2020; Danh hiệu “Đoàn viên xuất sắc tiêu biểu” cấp Học viện năm học 2020-2021.

Ngoài ra, anh là Chiến sĩ thi đua cơ sở trong 4 năm học liên tục (2017-2021); Chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2021; được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2018 đến năm 2019; được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2016-2020; Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2020.

Thành tích ấn tượng của 10 người trẻ ưu tú trong Quân đội năm 2021 ảnh 7

Trung úy Lê Viết Thành

Đại úy Trần Minh Tuyên, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật công nghệ, Nhà máy Z183 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng)

Luôn tích cực tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động, trong 2 năm 2020-2021, Đại úy Trần Minh Tuyên (SN 1989) đã chủ trì 2 đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, đã được nghiệm thu; tham gia 1 đề tài cấp tỉnh Yên Bái.

Ngoài ra, anh có 8 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được khen thưởng ở cấp Tổng cục và nhà máy; có một số công trình, sáng kiến được trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội. Với những thành tích, cống hiến không ngừng nghỉ, Đại úy Tuyên là Chiến sĩ thi đua cơ sở 5 năm liền (2017-2021); Chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2020; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2020; được Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và UBND tỉnh Yên Bái nhiều lần tặng Bằng khen và các phần thưởng khác.

Thành tích ấn tượng của 10 người trẻ ưu tú trong Quân đội năm 2021 ảnh 8

Đại úy Trần Minh Tuyên

Đại úy Nguyễn Mạnh Toàn, Trợ lý Phòng Kỹ thuật Truyền dẫn - Thông tin vệ tinh (Trung tâm Kỹ thuật thông tin Công nghệ cao, Binh chủng Thông tin liên lạc)

Đại úy Nguyễn Mạnh Toàn (SN 1992) đã duy trì hiệu quả mô hình hoạt động của Câu lạc bộ 5T (Trí thức thông tin trẻ), mô hình “Chi đoàn không có cán bộ, ĐVTN vi phạm kỷ luật, pháp luật”. Từ năm 2019 đến 2020, có 8 đề tài, sáng kiến đạt giải thưởng cấp Binh chủng và 6 giải thưởng cấp toàn quân.

Năm 2021, anh có 3 đề tài, sáng kiến tham dự giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Binh chủng. Anh là thành viên chính trong đề tài cấp Bộ Quốc phòng: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bộ khuếch đại quang Raman, sử dụng cho mạng Truyền dẫn quang quân sự”, được nghiệm thu năm 2021, sẵn sàng đưa vào sản xuất loạt và áp dụng trên hệ thống thông tin liên lạc toàn quân.

3 năm liền (2019-2021), Đại úy Toàn là Chiến sĩ thi đua cơ sở và Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2019 đến năm 2020; đạt Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ VIII, năm 2021…

Thành tích ấn tượng của 10 người trẻ ưu tú trong Quân đội năm 2021 ảnh 9

Đại úy Nguyễn Mạnh Toàn

Thiếu tá Nguyễn Đình Luân, Đại đội trưởng Đại đội 7 (Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 210, Quân khu 1)

Thiếu tá Nguyễn Đình Luân (SN 1990) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ qua các năm. Trong công tác chuẩn bị cho huấn luyện (giai đoạn 2018-2021), anh có 8 sáng kiến cải tiến mô hình học cụ được đánh giá cao, có giá trị thực tiễn trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, đạt nhiều giải cao trong các hội thi, hội thao cấp Lữ đoàn, cấp Quân khu và toàn quân.

Là Chiến sĩ thi đua cơ sở 4 năm liền (2018-2021), Thiếu tá Luân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Bằng khen của Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ hai năm 2018-2019; Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2020.

Thành tích ấn tượng của 10 người trẻ ưu tú trong Quân đội năm 2021 ảnh 10

Thiếu tá Nguyễn Đình Luân

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.