Cần Thơ ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2020

Cần Thơ ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2020
TPO -  Sáng 29/6, tại tượng đài Bác Hồ ở bến Ninh Kiều, Thành đoàn Cần Thơ tổ chức lễ ra quân "Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020" vơi chủ đề  'Vì thành phố văn minh, xanh - sạch - đẹp'.  
Cần Thơ ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2020 ảnh 1

Cần Thơ ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2020 


Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay với chủ đề “Vì thành phố văn minh, xanh – sạch – đẹp” và  phương châm: “Sáng tạo - Thiết thực - Hiệu quả - An toàn” là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với tuổi trẻ thành phố lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Với 1 Chương trình, 4 chiến dịch trọng tâm là: Chương trình Tiếp sức mùa thi, Chiến dịch Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng và Hành quân xanh ứng với từng đội hình chuyên.

Cần Thơ ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2020 ảnh 2


Ông Dương Tấn Hiển, phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho rằng, trong thời gian qua chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đã trở thành điểm nhấn của thành phố, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết khó khăn cho các địa phương, đặc biệt là các địa phương ở vùng sâu vùng xa thuộc vùng ĐBSCL. "Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ luôn đặt niềm tin và kỳ vọng vào tuổi trẻ sẽ là lực lượng đi đầu trong các hoạt động, học tập, nghiên cứu khoa học; đồng thời đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên thành phố đều nỗ lực góp sức trẻ của mình để giải quyết một phần những khó khăn vướng mắc của địa phương, đơn vị", ông Hiến nói.

Cần Thơ ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2020 ảnh 3 Ông Dương Tấn Hiển, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Cần Thơ ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2020 ảnh 4

Để Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 của thành phố thành công, phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị Chính quyền địa phương tạo điều kiện hỗ trợ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp thực hiện có hiệu quả các hoạt động; tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; xây dựng nông thôn mới; xây dựng văn minh đô thị.
Cần Thơ ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2020 ảnh 5  

Đồng thời, các cấp bộ Đoàn trong toàn thành phố đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trong chiến dịch hè theo kế hoạch đề ra. Trong đó quan tâm thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; hoạt động tiếp sức mùa thi hỗ trợ thí sinh và gia đình. Ngoài ra, đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động phải phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID - 19.

Cần Thơ ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2020 ảnh 6  
Cần Thơ ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2020 ảnh 7  

Bạn Hà Tường Vi, sinh viên trường đại học Tây Đô, đại diện cho thanh niên thành phố chia sẻ rằng, là một sinh viên còn ở giảng đường đại học, cô ý thức học tập là nhiệm vụ quan trọng nhất. "Vì hoàn thành tốt nhiệm vụ này, sẽ giúp tôi bồi dưỡng tri thức, nâng cao hiểu biết, tạo nên kiến thức nền cho nghề nghiệp tương lai. Song song đó, tôi cũng ý thức được tầm quan trọng của việc bồi dưỡng các kỹ năng sống. Do đó, kết thúc một năm học, tôi tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè. Bởi đây là cơ hội để bồi dưỡng kỹ năng xã hội, rèn luyện bản thân và góp sức xây dựng quê hương", Tường Vi nói.

Cần Thơ ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2020 ảnh 8
Cần Thơ ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2020 ảnh 9
Cần Thơ ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2020 ảnh 10 Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng cờ cho các đơn vị    -  ẢNH: HÒA HỘI 


Sau lễ là các hoạt động hưởng ứng như: ngày hội thiếu nhi Cần Thơ bảo vệ môi trường gắn với hoạt động "Đổi rác lấy quà" tại quận Ninh Kiều, Thốt Nốt; thực hiện công trình thanh niên tại rạch Bần và rạch Tham Tướng, khởi công nhà nhân ái cho sinh viên, mái ấm cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn ở quận Cái Răng và Ô Môn. Ngoài ra, còn khởi công thực thiện  công trình Vì trường đẹp cho em và tuyến đường cột cờ tổ quốc tại quận Bình Thủy.

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay dự kiến sẽ thu hút trên 10.000 lượt ĐVTN tham gia, kéo dài từ nay đến 31/8.

 
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.