Đà Nẵng:

Đà Nẵng sôi nổi ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2020

TPO - Sáng 28/6, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm 2020 với chủ đề “Thanh niên Đà Nẵng sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”.

Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm 2020 diễn ra từ tháng 7/2020 đến tháng 8/2020 với nhiều hoạt động thiết thực thông qua 1 chương trình và 4 chiến dịch: Chương trình Tiếp sức mùa thi, chiến dịch Mùa hè xanh, Hành quân xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng. Các hoạt động tập trung trên địa bàn TP Đà Nẵng và một số địa phương, đơn vị khác.

Đà Nẵng sôi nổi ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2020 ảnh 1 Ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao cờ Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm 2020 cho Thành Đoàn Đà Nẵng. Năm nay, Chiến dịch Tình nguyện hè thực hiện 12 chỉ tiêu cơ bản trên các lĩnh vực bảo vệ môi trường, an sinh xã hôi, khởi nghiệp - lập nghiệp... Ảnh: Giang Thanh

Năm nay, Chiến dịch Tình nguyện hè thực hiện 12 chỉ tiêu cơ bản. Đó là, vận động 15 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động, làm mới 1000m đường giao thông nông thôn, 100% các đơn vị thực hiện hỗ trợ sinh kế cho các hộ khó khăn; mỗi quận, huyện Đoàn thực hiện 5 tuyến phố văn minh; khám chữa bệnh miễn phí cho 2000 người dân; trồng mới 2,5ha rừng ở Bán đảo Sơn Trà; vận động xây mới 5 căn nhà, 10 điểm sinh hoạt cho thanh thiếu nhi; hỗ trợ 5000 lượt thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Đà Nẵng sôi nổi ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2020 ảnh 2    Đà Nẵng sôi nổi ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2020 ảnh 3
Sau Lễ ra quân, Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng cùng hơn 1000 đoàn viên thanh nên ra quận dọn vệ sinh bờ biển quận Thanh Khê và các bãi biển trên địa bàn thành phố. Ảnh: Giang Thanh

Năm nay, Chiến dịch Tình nguyện hè tập trung vào các hoạt động tình nguyện chất lượng cao như thành lập 4 đội hình tri thức trẻ chuyển giao khoa học công nghệ, hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên lập nghiệp; tập huấn cho 1000 lượt đoàn viên thanh niên về kiến thức khởi nghiệp; vận động đoàn viên thanh niên đề xuất 5000 ý tưởng, sáng kiến.

Thành Đoàn Đà Nẵng cũng sẽ hoàn thành công trình thanh niên cấp thành phố là trùng tu khu di tích Giếng Bọng tại phường Bình Hiên (quận Hải Châu) trị giá 550 triệu đồng.

Đà Nẵng sôi nổi ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2020 ảnh 4
Đà Nẵng sôi nổi ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2020 ảnh 5

Anh Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng và anh Bùi Minh Tuấn - Phó Bí thư Thành Đoàn trao tặng 20 tủ thuốc và 500 lá cờ cho ngư dân vươn khơi bám biển tại Âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà). Ảnh: G

Theo anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, với phương châm tổ chức rộng khắp, sáng tạo, hiệu quả, an toàn, bền vững, các hoạt động trong Chiến dịch Tình nguyện hè năm 2020 sẽ được tổ chức thiết thực, phù hợp với thực tiễn các địa phương.

“Chiến dịch Tình nguyện hè phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên. Thông qua hoạt động tình nguyện tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khoẻ, có kỹ năng thực hành xã hội đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, anh Dũng nói.

Đà Nẵng sôi nổi ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2020 ảnh 6 Anh Lê Công Hùng và anh Nguyễn Bá Duân - Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng trao 2 công trình nước sạch trị giá 60 triệu đồng cho 2 trường Tiểu học ở huyện Hoà Vang. Ảnh: Nhật Tuyên

Sau Lễ ra quân, hơn 1000 đoàn viên thanh niên đã tham gia các hoạt động hưởng ứng “Hãy làm sạch biển” tại bãi biển Thanh Khê và các bãi biển trên địa bàn. Thành Đoàn cũng trao tặng 500 cờ Tổ quốc và 20 tủ thuốc trị giá 20 triệu đồng cho bà con ngư dân tại Âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà); khánh thành và trao tặng 2 hệ thống lọc nước cho các trường Tiểu học ở huyện Hòa Vang trị giá 60 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.