Hoa hậu H'Hen Niê dự lễ khởi công xây Nhà văn hóa cộng đồng

Hoa hậu H'Hen Niê dự lễ khởi công và tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội sau lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020. Ảnh: Đức Văn
Hoa hậu H'Hen Niê dự lễ khởi công và tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội sau lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020. Ảnh: Đức Văn
TPO - Thể hiện tinh thần tiên phong, trách nhiệm của tuổi trẻ với đồng bào các dân tộc thiểu số, T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã khởi công xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Chứt, công trình trị giá 1 tỉ đồng.

Sáng ngày 28/6, sau lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 T.Ư Đoàn đã tổ chức thành bốn đoàn tình nguyện, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội và khởi công xây dựng các công trình văn hóa. Tại điểm tình nguyện xã Minh Hóa (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình), T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã khởi công xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Chứt; trao tặng quà và động viên các hộ gia đình đồng bào dân tộc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hoa hậu H'Hen Niê dự lễ khởi công xây Nhà văn hóa cộng đồng ảnh 1 Lễ khởi công xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Chứt

Phát biểu tại lễ khởi công, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020, lan toả tinh thần nhân ái, sẻ chia  những khó khăn cùng đồng bào dân tộc ít người trên cả nước. T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với các đơn vị xây dựng 16 Nhà văn hóa cộng đồng cho 16 dân tộc thiểu số ít người. Việc xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực và nhân văn sâu sắc. Từ đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, giúp bà con có nơi sinh hoạt tập thể, văn hóa…

Hoa hậu H'Hen Niê dự lễ khởi công xây Nhà văn hóa cộng đồng ảnh 2 Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam tặng quà và động viên các hộ gia đình đồng bào dân tộc Chứt có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Tại lễ khởi công, hàng trăm người dân đã có mặt từ rất sớm hòa vào bầu không khí vui mừng, khấn khởi, cùng đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng không gian văn hóa chung. Công trình được chia thành ba lớp không gian xen kẽ giữa các khối công trình: Sân trước, sân trung tâm và sân sau. Sân trước có chức năng đón tiếp, bãi đỗ xe. Sân trung tâm là nơi diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa có tính học thuật, trao đổi kiến thức. Sân sau nằm cạnh hội trường đa năng có diện tích lớn phù hợp để tổ chức các hoạt động vui chơi lễ hội, giải trí đông người.

Hoa hậu H'Hen Niê dự lễ khởi công xây Nhà văn hóa cộng đồng ảnh 3  Hoa hậu H'Hen Niê dự lễ khởi công và tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội. Ảnh: Đức Văn

Tới dự lễ khởi công và tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội, Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ: “Việt Nam có 54 dân tộc anh em, Hen mong muốn rằng, mỗi dân tộc đều giữ lại văn hóa của mình và Đoàn thanh niên đang làm rất tốt, hỗ trợ đồng bào xây dựng không gian văn hóa dựa trên những những chuẩn mực đã có. Các bạn thanh niên dù đi đến đâu, có mặt ở nơi đâu thì hãy cố gắng làm trọn vai trò của mình. Công sức của chúng ta tạo nên ở một nơi nào đó người dân sẽ nhớ mãi. Hen tin chắc rằng ở nơi đó sẽ có những người như Hen, được tiếp sức, được truyền ước mơ, động lực từ các bạn thanh niên tình nguyện. Với những bạn thanh niên người dân tộc thiểu số nói riêng, Hen mong rằng các bạn hãy tự tin, mạnh mẽ vượt qua những rào cản để giao lưu học hỏi, nắm bắt cơ hội phát triển bản thân”.

Hoa hậu H'Hen Niê dự lễ khởi công xây Nhà văn hóa cộng đồng ảnh 4 Với những bạn thanh niên người dân tộc thiểu số, hoa hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 mong rằng các bạn hãy tự tin, mạnh mẽ vượt qua những rào cản để giao lưu học hỏi, nắm bắt cơ hội phát triển bản thân. Ảnh: Đức Văn

Nhà văn hóa cộng đồng là nơi diễn ra, thu hút người dân tham gia vào các hoạt động của cộng đồng nhằm giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa địa phương. Đồng thời là nơi tổ chức các lớp tập huấn, hướng nghiệp, dạy ngoại ngữ, trao đổi, nâng cao kiến thức cho người dân… 

Anh Trần Vũ Thọ (Khoa Kiến trúc, Đại học Kiến trúc Hà Nội), người tham gia thiết kế công trình cho biết: “Các khối nhà theo phong cách hiện đại, kết hợp với văn hóa lâu đời, lấy cảm hứng từ hình dáng, tỷ lệ, vật liệu Nhà sàn truyền thống dân tộc Chứt. Khối cơ bản có mặt bằng khai thác từ chiếc lá rừng, dựa vào bức tường cong vững chãi mái lá vươn ra che không gian chức năng, đồng thời diềm mái lá cong che trên hàng hiên lan can gỗ gợi nhắc lại hình ảnh thân thuộc của nhà sàn”. 

Hoa hậu H'Hen Niê dự lễ khởi công xây Nhà văn hóa cộng đồng ảnh 5
Hoa hậu H'Hen Niê dự lễ khởi công xây Nhà văn hóa cộng đồng ảnh 6

Cùng với Lễ khởi công, BTC đã trao tặng 10 suất quà và tiền mặt trị giá 1 triệu đồng cho 10 hộ gia đình đồng bào dân tộc Chứt có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức gian hàng san sẻ yêu thương với 10 sản phẩm được trưng bày và trao tặng 110 phiếu mua hàng miễn phí trị giá 200 ngàn đồng/phiếu; tổ chức khám phát thuốc miễn phí cho 300 người dân; hướng dẫn rửa tay đúng cách và  tặng 150 thiết bị rửa tay di động cho trẻ em (trị giá 75 triệu đồng).

MỚI - NÓNG