Cần Thơ: Quận Ninh Kiều có tân Chủ tịch và Phó Chủ tịch 39 tuổi

TPO - Ngày 12/11, HĐND quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ tổ chức kỳ họp thứ 11, bầu chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND quận.

Kỳ họp đã bầu ông Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Quận ủy, quyền Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều giữ chức Chủ tịch HĐND quận với số phiếu 37/37 đồng ý, đạt 100%.

HĐND quận cũng đồng thời miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND quận đối với ông Trần Tiến Dũng. Ông Dũng sinh năm 1971, quê Sóc Trăng, trình độ cao cấp chính trị, trình độ chuyên môn kỹ sư cơ khí, cử nhân hành chính học.

Cần Thơ: Quận Ninh Kiều có tân Chủ tịch và Phó Chủ tịch 39 tuổi ảnh 1 Ông Huỳnh Trung Trứ (thứ hai từ trái sang) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều. Ảnh: H.T

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Huỳnh Trung Trứ - Phó Bí thư Quận ủy Ninh Kiều giữ chức Chủ tịch UBND quận với kết quả 32/37 phiếu đồng ý, đạt 86,49%. Ông Trứ sinh năm 1980, quê huyện Phong Điền (Cần Thơ), trình độ cao cấp chính trị, trình độ chuyên môn cử nhân kinh tế ngoại thương.

Trước khi làm Phó Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, ông Trứ là Phó Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ. Ngày 30/10 vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ chỉ định ông Trứ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Quận ủy Ninh Kiều.

Bên cạnh đó, kỳ họp cũng đã bầu ông Mã Khánh Hậu - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận giữ chức Phó Chủ tịch UBND quận với kết quả 35/37 phiếu đồng ý, đạt 94,5%. Ông Hậu sinh năm 1980, quê ở quận Ninh Kiều, trình độ chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường.

Ngoài ra, tại kỳ họp, HĐND quận Ninh Kiều đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND quận đối với bà Lê Cẩm Thoa do chuyển công tác và đảm nhiệm chức vụ mới. HĐND quận còn bầu chức danh Phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận, chức danh Ủy viên UBND quận khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021…

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.