Cần Thơ cách ly 2 trường hợp liên quan đến bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19

TPO - Sở Y tế Cần Thơ cho biết đang cách ly 2 trường hợp, trong đó có một thanh niên tiếp xúc với hai khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19.

Tối 8/3, trao đổi với Tiền Phong, ông Cao Minh Chu - Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ cho biết, vừa cách ly 2 trường hợp, trong đó có một thanh niên tiếp xúc với hai khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid - 19, đến cách ly tập trung tại Trường Quân sự thành phố. Hai trường hợp nói trên là: M.X.T. (SN 1991, ngụ Thanh Hóa) và N.T. P.L (SN 1995, ngụ quận Cái Răng).

Cần Thơ cách ly 2 trường hợp liên quan đến bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19 ảnh 1 Trường Quân sự TP. Cần Thơ hiện đang cách ly tập trung 328 người.

Theo đó, T. làm nhân viên pha chế trên 1 tàu du lịch. Từ ngày 4 - 5/3, T. có tiếp xúc với hai người khách Châu Âu đi chung với chuyến bay có bệnh nhân nhiễm Covid-19 (bệnh nhân thứ 17 của Việt Nam). Ngày 7/3 T. bay từ Hà Nội về sân bay Cần Thơ và đến nhà bạn gái là chị L. tại phường Hưng Phú, quân Cái Răng chơi và ngủ lại.

“Nhận được thông tin, trạm y tế phường Hưng Phú đã tiến hành đo thân nhiệt. Kết quả thân nhiệt của cả 2 là 37 độ, hiện sức khỏe của T. và L. vẫn bình thường. Cả hai đang được cách ly để theo dõi và giám sát” – ông Chu thông tin.

Sở Y tế cũng cho biết, tính đến 16 giờ ngày 8/3, Cần Thơ có 328 người cách ly tập trung tại Trường Quân sự thành phố. Hiện tại không có trường hợp nhiễm Covid – 19.  
MỚI - NÓNG